| Hotline: 0983.970.780

Phó Trưởng phòng CSGT lên tiếng về đám cưới 'rình rang' của con giữa mùa dịch

Thứ Sáu 03/04/2020 , 16:26 (GMT+7)

Đoàn xe gắn chữ Hỷ nối dài rước dâu trong đại dịch Covid- 19 ở Hà Tĩnh, cô dâu là con lãnh đạo một Phòng của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Liên quan đến việc, trong bối cảnh cả nước đang căng mình chống dịch bệnh Covid-19 thì việc một Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vẫn tổ chức đám cưới cho con đã khiến dư luận dậy sóng. Qua tìm hiểu, được biết cô dâu trong đám cưới đó là con gái của ông Hồ Quốc V. (trú ở Thừa Thiên- Huế), ông V. hiện đang là Phó Trưởng phòng CSGT - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đoàn xe dài nối đuôi trong đám cưới của con trai PGĐ bệnh viện đa khoa Hương Khê, Hà Tĩnh. Ảnh: Huy Hùng.

Đoàn xe dài nối đuôi trong đám cưới của con trai PGĐ bệnh viện đa khoa Hương Khê, Hà Tĩnh. Ảnh: Huy Hùng.

Trao đổi qua điện thoại với PV báo NNVN, ông Hồ Quốc V. xác nhận, đoàn xe rước dâu ở Hà Tĩnh vào sáng 31/3 là đám cưới con gái ông.

Theo ông V., cả hai gia đình cũng đã thực hiện việc tuân thủ về phòng chống dịch Covid-19, nhưng do ngày, giờ đã định nên 2 bên gia đình đã tiến hành tổ chức làm lễ bái gia tiên cho cô dâu và chú rể.

“Ngày của 2 cháu mà mình cũng không tổ chức được cái gì thì cũng buồn cho 2 cháu, buồn cho gia đình, nhưng mà cũng chia sẻ với cộng đồng với xã hội để gắn trách nhiệm trong phòng chống dịch nên chỉ làm lễ gia tiên thôi. Còn sau này hết dịch rồi sẽ làm lễ mời khách khứa để tổ chức cho các cháu", ông V.  trần tình.

Cũng theo ông V., do đang thực hiện việc phòng, chống dịch Covid-19 nên phía nhà gái cũng mới chỉ làm lễ gia tiên, đợi hết dịch mới tổ chức lễ cưới. 

Ông V. cho biết thêm, bản thân ông cũng đi trong đoàn rước dâu, đoàn từ Huế ra gồm có 6 người đi trên 2 xe ô tô; khi ra đến Hà Tĩnh có thêm xe của bạn bè bên phía nhà trai, tới nhà thì quay về.

Đồng thời, ông Hồ Quốc V. cũng khẳng định, 2 gia đình chỉ làm lễ bái gia tiên chứ không thuê khách sạn để tổ chức đám cưới linh đình và đông người.

“Đời người một lần, chưa tổ chức được thì giữa hai cháu cũng chấp nhận thôi, nhưng bây giờ phong tục mình đã đăng kí kết hôn, chọn ngày, giờ thì phải làm thủ tục bái gia tiên cho 2 cháu được ở với nhau”, ông V. nói.

Cũng theo ông V., bản thân ông và cả 2 bên gia đình cũng lấy làm tiếc khi để xảy ra sự việc như vậy.

Liên quan đến sự việc, vào chiều 2/4, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Anh Hùng, PGĐ Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê để xem xét, xử lý trách nhiệm viên chức quản lý, có dấu hiệu vi phạm quy định cấm tập trung đông người trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Xem thêm
Khẩn trương hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật thi hành Luật Đất đai

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh khẩn trương hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật để sớm đưa Luật Đất đai số 31/2024/QH15 vào cuộc sống.

Những công trình vá 'lỗ hổng' hệ thống thủy lợi bờ Nam Sông Hậu

Đồng bào bờ Nam Sông Hậu mong chờ âu thuyền Rạch Mọp vận hành ngăn mặn vào cuối 2024, cùng với những công trình đã được đầu tư để khép kín hệ thống thủy lợi.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Mua bán rùa quý tràn lan từ 'chợ ảo' đến đời thực

Thời gian qua, hoạt động mua bán rùa diễn ra công khai tại các cửa hàng thú cưng trên địa bàn thành phố Hà Nội, thách thức các cơ quan chức năng.

Bình luận mới nhất