| Hotline: 0983.970.780

Phòng trừ sâu đo hại quế

Thứ Bảy 28/08/2021 , 20:30 (GMT+7)

Sâu đo hại quế không quá nguy hiểm, nhưng nếu không phòng trừ kịp thời để sâu gối lứa, ăn trụi lá sẽ khiến cây quế suy yếu, chết cây.

Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai sâu đo hại quế đã phát sinh gây hại rải rác tại một số vùng như Bảo Yên, Bảo Thắng, Bắc Hà… Cục bộ tại xã Vĩnh Yên, Xuân Hòa (huyện Bảo Yên), sâu đo đã gây hại mạnh nhất trên cây quế 3 - 4 năm tuổi, mật độ phổ biến 50 - 100 con/cây, cục bộ 200/cây. 

Sâu đo đã gây hại mạnh nhất trên cây quế 3 - 4 năm tuổi. Ảnh: Lưu Hòa.

Sâu đo đã gây hại mạnh nhất trên cây quế 3 - 4 năm tuổi. Ảnh: Lưu Hòa.

Lào Cai hiện có khoảng trên 36.500 ha quế thuần loài, phân bố chủ yếu tại các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn, Bắc Hà và TP. Lào Cai. Cây quế là cây mang lại giá trị kinh tế cao, diện tích ngày càng được mở rộng, tuy nhiên trong những năm gần đây, một số đối tượng sâu bệnh bắt đầu phát sinh gây hại mạnh.

Năm 2013, sâu đo hại quế từng xuất hiện và gây hại trên những diện tích trồng thuần loài từ 5 - 10 tuổi ở xã Sơn Hà, Phú Nhuận (huyện Bảo Thắng).

Sâu đo hại quế thuộc họ sâu đo (Geometridae), bộ cánh vẩy (Lepidoptera). Sâu đo thường hại 2 đợt/năm vào tháng 3 - 5 và tháng 8 - 9 hàng năm. Vòng đời kéo dài khoảng 60 ngày, thời kỳ trứng 7 ngày, sâu non 29 ngày, nhộng 25 ngày, trứng được đẻ ở mặt sau của lá, kẻ hở thân cây, sắp xếp thành đám không theo thứ tự.

Mỗi con cái có thể đẻ 1.000 - 1.500 trứng. Sâu non hoạt động mạnh, nhả tơ di chuyển theo gió, tuổi nhỏ sâu ăn phần thịt lá để lại gân lá, tuổi lớn sâu ăn toàn bộ lá. Sâu đo hại quế không quá nguy hiểm nhưng nếu không phun phòng trừ kịp thời để sâu gối lứa, ăn trụi toàn bộ diện tích lá của lần 2 sau khi lá mới mọc nên sẽ làm cây quế sự sinh trưởng cây suy yếu gây ra chết cây.

Quế là cây trồng rất quan trọng của bà con vùng núi Lào Cai. Ảnh: TL.

Quế là cây trồng rất quan trọng của bà con vùng núi Lào Cai. Ảnh: TL.

Để chủ động phòng trừ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu đo gây ratrên cây quế, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Lào Cai lưu ý bà con áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng trừ hiệu quả như sau:

- Đối với sâu trưởng thành: Thử nghiệm dùng bẫy đèn bẫy trưởng thành bằng cách thắp điện sáng từ 19 - 22 giờ đêm ở những khu vực có sâu đo gây hại, chúng sẽ bay đến, dùng vợt bắt đem tiêu diệt.

- Đối với sâu non: Phun khi sâu tuổi nhỏ, sâu còn đang co cụm thành ổ, sử dụng một số loại thuốc có tác dụng tiếp xúc, nội hấp mạnh như: Vimatox 5SG, Comdagold 10G, Dylan 5 WG, Gà nòi 95SP..  phun trừ.

Lưu ý: Đối với các diện tích sản xuất quế hữu cơ, chỉ áp dụng các biện pháp phòng trừ thủ công như tập trung phát dọn thực bì, cuốc xung quanh gốc cây để diệt nhộng, bắt diệt sâu khi sâu mới nở còn co cụm ở 1 chỗ trên lá cây.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm