| Hotline: 0983.970.780

Phú Yên: 1 người bị nước lũ cuốn trôi, cảnh báo ngập lụt nhiều xã

Thứ Ba 10/11/2020 , 20:08 (GMT+7)

Tối 10/11, ông Lê Ngọc Tính, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa (Phú Yên) xác nhận thông tin trên địa bàn có 1 người bị nước lũ cuối trôi.

Hiện nay lũ các sông trên địa bàn tỉnh Phú Yên đang lên, một số nơi bị ngập sâu nên chính quyền đặt biển cấm. Ảnh: ĐN.

Hiện nay lũ các sông trên địa bàn tỉnh Phú Yên đang lên, một số nơi bị ngập sâu nên chính quyền đặt biển cấm. Ảnh: ĐN.

Đó là ông Hồ Ngọc Bưng, SN 1985 ở thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng. Cụ thể, lúc 16 giờ, ngày 10/11, ông Bưng ra bờ kè ven sông Ba đoạn qua thôn Phú Lộc thì bị trượt chân té xuống sông.

“Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng và cùng người nhà nỗ lực tìm kiếm nhưng đến nay chưa tìm thấy. Bởi nước trên sông chảy xiết rất mạnh. Chúng tôi đang điều ca nô, để sáng mai chạy dọc tìm kiếm”, ông Tính chia sẻ.

Trong một diễn biến khác, theo Đài Khí tượng thủy văn Phú Yên, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 12 suy yếu thành áp thất nhiệt đới, kết hợp với không khí lạnh nên trên các sông của tỉnh đã có mưa to đến rất to.

Tính từ 19 giờ ngày 9/11 đến 16 giờ 30 phút, ngày 10/11 trên địa bàn toàn tỉnh có lượng mưa phổ biến từ 157,6-341,8mm. Trong đó, lượng mưa lớn nhất tại Sơn Xuân, Sơn Hòa: 341,8mm.

Hiện lũ trên các sông của tỉnh đang lên. Cụ thể, lúc 15 giờ ngày 10/11, trên sông Kỳ Lộ mực nước tại trạm Hà Bằng là 9,41m<BĐ3:0,09m; Xuân Quang: 30,80m<BĐ3: 0,2m. Còn trên sông Bàn Thạch lúc 13 giờ, ngày 10/11, mực nước tại trạm Hòa Mỹ Tây: 13,20m<BĐ3: 0,30m.

Một số tuyến đường ở xã Hòa Mỹ Đông bị ngập. Ảnh: ĐN.

Một số tuyến đường ở xã Hòa Mỹ Đông bị ngập. Ảnh: ĐN.

Trên sông Ba, nhà máy thủy điện sông Ba Hạ chạy máy và xả qua đập với tổng lượng về hạ lưu là 2.500 m3/s. Mực nước tại trạm Củng Sơn: 31,61m < BĐ2 là 0,39m; tại trạm Phú Lâm:1,62m< BĐ1: 0,08m lúc 13 giờ, ngày 10/11.

Dự báo 6- 12 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục lên nhanh. Đến tối nay (10/11) mực nước đỉnh lũ trên sông Kỳ Lộ tại trạm Hà Bằng đạt 10,50m > BĐ3: 1,0m.

Do đó, cảnh báo ngập lụt tại các xã: Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam (Đồng Xuân) và An Định, An Dân, An Thạch, An Thọ 2, An Ninh Đông, An Ninh Tây, An Cư và TT Chí Thạnh (Tuy An) ngập sâu phổ biến từ 0,5-2,5m.

Mực nước trên Sông Ba tại trạm Củng Sơn đạt 32,50m trên cấp BĐ2: 0,50m; còn tại trạm Phú Lâm đạt mức 2,70m ở mức BĐ2.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất