| Hotline: 0983.970.780

Quả bóng vàng gây tranh cãi

Thứ Tư 15/01/2014 , 10:25 (GMT+7)

Chiến thắng của Ronaldo năm nay gợi lại Quả bóng vàng gây tranh cãi của Lionel Messi năm 2010.

Tiền đạo CLB Real Madrid đã giành chiến thắng trong cuộc đua tới danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2013 với Lionel Messi và Frank Ribery. Ronaldo đã bật khóc trong đêm Gala trao giải ở Thuỵ Sỹ.


Ronaldo nhận Quả bóng trong sự tranh cãi

Chiến thắng của Ronaldo năm nay gợi lại Quả bóng vàng gây tranh cãi của Lionel Messi năm 2010. Ở thời điểm trên, tiền vệ Wesnei Sneider của Inter Milan là người nhận được nhiều sự tán dương nhất với thành tích “ăn 3” trong một mùa giải, bao gồm chức vô địch Champions League và Serie A. Tuy nhiên, Lionel Messi rốt cuộc mới là người chiến thắng.

Chuyện tương tự trong năm nay khi Ronaldo lép vế hoàn toàn so với Messi (Barcelona) và Frank Ribery (Bayern Munich). Trong khi Barcelona vô địch La Liga, cúp Nhà vua Tây Ban Nha thì Bayern Munich của Frank Ribery còn nổi bật hơn: Vô địch Champions League, Siêu cúp châu Âu và Bundesliga.

Có một thực tế phũ phàng cho Ribery khi anh đã từng được coi là ứng viên số 1 cho danh hiệu Quả bóng vàng 2013. Ribery nhận được đa số phiếu bầu của giới chuyên môn và tỷ lệ đặt cược cho khả năng anh chiến thắng của các nhà cái cũng cao hơn hẳn Ronaldo và Messi. Ronaldo thậm chí chỉ đứng thứ 3, sau cả Messi bất chấp việc tiền đạo người Argentina bị chấn thương vào giai đoạn cuối mùa giải.

Mọi chuyện chỉ đột ngột thay đổi khi FIFA bất ngờ lùi thời gian bầu chọn Quả bóng vàng và cho phép các cá nhân được bầu chọn bầu lại. Quyết định trên được đưa ra sau màn trình diễn chói sáng của Ronaldo ở 2 trận play-off của Bồ Đào Nha với Thuỵ Điển. Qua 2 lượt trận, Ronaldo đã ghi được 3 bàn thắng, đưa Bồ Đào Nha giành quyền tham dự VCK World cup 2014 tại Brazil.

Ngay từ thời điểm trên, rất nhiều ý kiến đã cho rằng FIFA muốn tặng Quả bóng vàng cho Ronaldo. Đây là một sự bất công đối với Frank Ribery và Messi, như nhận định của nhiều người. Quả bóng vàng là danh hiệu ghi nhận đóng góp của một cầu thủ trong cả một năm, không phải cho một thời điểm.

Trước lượt trận play-off với Thuỵ Điển, Ronaldo thi đấu mờ nhạt trong màu áo ĐTQG và chỉ thực sự thi đấu nổi bật ở Real Madrid. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trắng tay trong năm vừa qua: để thua Barcelona ở La Liga và thất bại trước Borrussia Dortmund tại Champions League.

Và không thể không nhắc thêm, sự mờ nhạt của Ronaldo đã khiến Bồ Đào Nha, đội được ví như “Brazil của châu Âu” đã phải đến World cup 2014 bằng “cửa sau”. Ở bảng đấu chỉ có Nga là đối thủ mạnh nhất, nhưng Bồ Đào Nha đã buộc phải thi đấu play-off với Thuỵ Điển.

Ghi nhận thành tích của Ronaldo, rất nhiều người có vẻ như đã quên Messi thậm chí còn làm tốt hơn khi liên tiếp toả sáng, ghi bàn đưa Argentina giành vé sớm tới World cup. Không phải vô lý khi nhiều ý kiến đã chỉ trích Chủ tịch FIFA Sept Blatter, người từng phải lên tiếng xin lỗi Ronaldo vì “lỡ lời” chê bai tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Ronaldo đã bật khóc trong đêm Gala trao Quả bóng vàng. Anh đã có một năm nỗ lực phi thường: ghi được 69 bàn thắng, đoạt danh hiệu Vua phá lưới Champions League. Có thể Ronaldo đã cảm thấy mình chịu nhiều bất công trong 4 năm dưới bóng của Lionel Messi. Giọt nước mắt của anh pha lẫn cả sự tủi hờn lẫn hạnh phúc.

Nhưng lúc này đây, nếu có một người cần nhận được một lời xin lỗi thật sự, thì chỉ có thể là Frank Ribery. Cho đến trước khi tên người chiến thắng được chính thức công bố, góc quay truyền hình còn cho thấy, Ribery vẫn có khá nhiều niềm tin. Anh đã có một mùa giải tuyệt vời cùng Bayern Munich, dưới sự dẫn dắt Jupp Heynkes, người giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất.

Tất cả dường như là không đủ, khi Quả bóng vàng FIFA 2013 đã được chọn trước.

“Tôi không muốn nói dối vì Quả bóng vàng là mục tiêu số 1 của tôi. Tôi luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân từng ngày. Đoạt được Quả bóng vàng luôn rất khó khăn. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các đồng đội của mình ở ĐTQG Bồ Đào Nha, CLB Real Madrid và những người đã giúp đỡ tôi. Tất cả những gì tôi có thể nói lúc này là cảm ơn mọi người. Tôi rất hạnh phúc”, Cristiano Ronaldo.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm