| Hotline: 0983.970.780

Quản chặt đất nông lâm trường

Thứ Tư 16/07/2014 , 09:14 (GMT+7)

Hiện cả nước có 319 DN nông, lâm nghiệp (nông lâm trường trước đây) đã được sắp xếp lại, trong đó có 116 đơn vị Trung ương quản lý, 203 đơn vị do địa phương quản lý.

Hôm qua (15/7), tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát và Bộ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Minh Quang đồng chủ trì Hội nghị bàn biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các DN nông lâm nghiệp theo Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tiếp tục rà soát

Hội nghị triển khai Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp được các đại biểu thảo luận sâu, nhất là thực trạng buông lỏng quản lý đất đai và giải pháp để “quản chặt”, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, từ đó mới có thể đổi mới và phát triển các DN trong lĩnh vực này.

Thứ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Mạnh Hiển cho biết, hiện cả nước có 319 DN nông, lâm nghiệp (nông lâm trường trước đây) đã được sắp xếp lại, trong đó có 116 đơn vị Trung ương quản lý, 203 đơn vị do địa phương quản lý.

Sau khi sắp xếp, các công ty nông, lâm nghiệp quản lý và sử dụng gần 2,8 triệu ha đất, nhưng mới chỉ có 74 công ty chuyển sang thuê đất theo quy định, với tổng diện tích 460 nghìn ha. Số DN và diện tích đất còn lại vẫn đang sử dụng dưới hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Đáng chú ý, sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 26/6/2003 của Bộ Chính trị khóa IX về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, đến nay nhiều mục tiêu của Nghị quyết vẫn chưa đạt được, cụ thể như: chưa hoàn thành việc xác định ranh giới, cắm mốc thực địa, cấp giấy CNQSDĐ và chuyển sang thuê đất. Diện tích đất chưa sử dụng hoặc hoang hóa còn nhiều…

“Có một điều kỳ lạ là nhiều nơi có hàng trăm ha không được đơn vị nào quản lý, hỏi các Bộ, ngành thì được trả lời là đã giao cho địa phương, hỏi địa phương thì bảo không biết nông, lâm trường do Bộ nào quản lý… Điều này gây lãng phí tài nguyên của đất nước, do đó phải rà soát lại toàn bộ diện tích này”, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho hay.

Ngoài ra, theo Phó Thủ tướng, với những trường hợp sử dụng đất trái quy định, các địa phương xử lý rất chậm và thiếu kiên quyết; trách nhiệm quản lý của chính quyền và DN chưa được làm rõ, nhất là ở một số công ty có tình trạng buông lỏng quản lý đất đai, giao khoán, sử dụng đất sai mục đích hoặc chuyển nhượng đất rừng bất hợp pháp, gây nên sự bức xúc trong xã hội và gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai.

Đồng quan điểm trên, ông Đinh Văn Khiết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk cho rằng, vấn đề quản lý đất đai vẫn là khâu khó nhất trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

“Trước đây dân phá rừng để lấy gỗ bán mưu sinh, còn hiện nay phá rừng mục đích là để chiếm đất. Ngoài ra, lâu nay chúng ta vẫn khoán trắng đất cho các nông, lâm trường, nay là các công ty nông, lâm nghiệp, chỉ thu một số chi phí quản lý. Vì thế, tới đây phải xử lý dứt điểm những tồn tại này”, ông Khiết phân tích.

Phải đổi mới cách quản lý sử dụng đất

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: “Đối với những công ty nông, lâm nghiệp mà thua lỗ kéo dài, quản lý đất đai lỏng lẻo để bị lấn chiếm, tranh chấp, trong khi nhiệm vụ sản xuất không rõ, không có khả năng phục hồi thì rà soát và kiên quyết giải thể, thậm chí phá sản. Tóm lại là xử lý chứ không để tình trạng này kéo dài”.

Trao đổi với NNVN bên lề hội nghị, Phó Trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển DN, ông Phạm Quốc Doanh, cho rằng, hơn 10 năm nay, đã rất nhiều giải pháp được đưa ra, song việc đổi mới và nâng cao hiệu quả các nông, lâm trường vẫn chưa có nhiều tiến triển. Câu chuyện chuyển đổi sang mô hình các công ty nông, lâm nghiệp thực chất vẫn chỉ là “bình mới rượu cũ”.

Theo ông Doanh, việc đổi mới quản lý sử dụng đất là một trong những khâu then chốt để quyết định cho việc đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thành công. “Phải làm xong việc rà soát hiện trạng đất và quy hoạch sử dụng đất để xem nên giữ lại bao nhiêu đất cho các DN phục vụ sản xuất kinh doanh, còn bao nhiêu phải chuyển về cho địa phương quản lý và xử lý các trường hợp vi phạm quản lý sử dụng đất”, ông Doanh đề xuất.

Đồng quan điểm trên, lãnh đạo một số địa phương như Đăk Lăk, Thanh Hóa, Bình Định đều thống nhất cho rằng, điều kiện để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị là phải xử lý tốt việc quản lý quy hoạch, phân loại đất để tiến hành cho thuê đất theo quy định, tránh lãng phí tài nguyên.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, diện tích đất các nông, lâm trường nắm giữ rất lớn, nhưng hiệu quả kinh tế thì thấp. Mới có 29,9% số đơn vị đã thực hiện đo đạc, dẫn đến tỷ lệ diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thấp.

Về phương hướng thực hiện thời gian tới, theo Phó Thủ tướng, cần rà soát lại chức năng nhiệm vụ của các công ty nông, lâm nghiệp. Tiếp theo là rà soát, quy hoạch lại đất đai, gắn với chức năng nhiệm vụ của từng DN.

“Phải đo đạc, cấp giấy CNQSDĐ, cắm mốc, xác định phân loại đất đai, đất dùng làm gì phải làm rõ. Từ đó, chúng ta sẽ có phương án xử lý đất đai, xác định rõ loại nào được giao, loại nào thuê, đất dư ra thì phải giao cho địa phương. Về phía địa phương sẽ tiếp tục rà soát gắn với quy hoạch của địa phương để có phương án xử lý diện tích đất đó. Trong quá trình rà soát, ưu tiên tiếp tục giao cho các hộ đang thực hiện giao khoán…”, Phó Thủ tướng nói.

Ngoài ra, cần tiếp tục đổi mới cơ chế bảo vệ và phát triển rừng, quản lý rừng theo chứng chỉ quốc tế, giao đất giao rừng để rừng có chủ. Đối với rừng nghèo kiệt, cần hết sức thận trọng trong chuyển đổi.

“Tới đây một loạt cơ chế chính sách mới sẽ được bổ sung. Trong đó, Bộ NN-PTNT đã trình Nghị định; chủ trì phối hợp với các Bộ hướng dẫn xác định giá trị vườn cây, con; Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn cơ chế đặc thù trong sắp xếp CPH…; phối hợp với Bộ KH-ĐT bố trí kinh phí hợp lý cho năm 2015 nhưng phải thực hiện ngay trong năm nay; hướng dẫn quản lý các khoản tài chính còn tồn đọng, xác định phương án giá cho thuê đất…”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm