| Hotline: 0983.970.780

Quân đội đưa máy bộ đàm chuyên dụng vào 7 bản bị cô lập ở Quan Sơn

Chủ Nhật 04/08/2019 , 09:04 (GMT+7)

Hiện nay, tại huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) có 17 bản bị chia cắt, trong đó có 7 bản bị cô lập hoàn toàn, chưa thể liên lạc.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các lực lượng khẩn trương cứu trợ người dân vùng bị cô lập. Ảnh: Minh Phúc.

Tại cuộc họp công tác khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn do ảnh hưởng của bão số 3 (sáng 4/8), Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường  - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, cho biết: “Việc cấp bách phải làm lúc này là khơi thông các điểm bị sạt lở, chia cắt và thông tin liên lạc với các địa phương bị cô lập”.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai họp khẩn để đưa ra các giải pháp tìm kiếm cứu nạn do ảnh hưởng của bão số 3. Ảnh: Minh Phúc.

Đến thời điểm hiện tại, tuyến đường từ TP Thanh Hóa vào huyện Mường Lát có 9 điểm bị sạt trượt. Tuyến đường dẫn vào xã Na Mèo (huyện Quan Sơn) cũng bị chia cắt, lực lượng phòng chống thiên tai thậm chí phải tính phương án thông đường để di chuyển từ biên giới nước Lào sang.

Tập đoàn Viettel phối hợp với lực lượng quân đội đang tìm cách đưa bộ đàm chuyên dụng để nắm bắt thông tin, liên lạc tại 7 xã bị cô lập hoàn toàn và mất điện.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi cho biết: "Hiện nay, các tỉnh ĐBSH có trên 2.000 ha cây trồng bị ngập úng, trong đó tập trung chủ yếu tại tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương". Ảnh: Minh Phúc.

Tính đến thời điểm hiện có 2 người chết và 13 người mất tích (trong đó có 12 người ở huyện Quan Sơn, 1 người ở huyện Mường Lát).

Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường yêu cầu phải triển khai ngay công tác cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, không để người dân thiếu đói.

Vẫn còn 23 người mất tích ở Thanh Hóa chưa thể liên lạc. Ảnh: Minh Phúc.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT chỉ đạo Tổng cục Thủy lợi phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi sát mực nước tại các hồ thủy điện trên sông Đà, nhất là hồ Hòa Bình (Hiện nay, mực nước hồ Hòa Bình chỉ còn 5m nữa là chạm ngưỡng dung tích thiết kế).

Theo đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong khoảng 10 ngày tới không xuất hiện thêm các hình thái gây mưa lớn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, những ngày tới khu vực thượng Lào giáp Thanh Hóa sẽ có mưa rất lớn. Do đó, nguy cơ xuất hiện lũ trên sông Mã khá cao, cần phải hết sức đề phòng.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chìm tàu kéo sà lan, 3 người chết, 2 người mất tích

Quảng Ngãi Tàu kéo theo sà lan bất ngờ bị chìm trên vùng biển gần đảo Lý Sơn. Lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể, 2 thuyền viên còn lại đang mất tích.