| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: 2 người chết, 14 người mất tích do mưa lũ

Thứ Bảy 03/08/2019 , 12:32 (GMT+7)

Mưa to từ đêm mùng 2 đến rạng sáng 3/8 tại huyện Mường Lát khiến 1 người tử vong, nhiều tuyến đường bị chia cắt do sạt lở, nước dâng.

Theo thông tin từ UBND huyện Mường Lát, tính đến 9h sáng 3/8, quốc lộ 15C, tuyến đường huyết mạch lên thị trấn Mường Lát đã xuất hiện 14 điểm sạt lở, gây chia cắt giao thông; bản Ón xã Tam Chung bị cô lập.

Xã Mường Lý bị cô lập do sạt lở tại bản Cha Lan, bản Suối Loóng tỉnh lộ 521 D.

Xuất hiện 14 điểm sạt lở trên địa bàn huyện Mường Lát.

Nặng nhất là khu vực khu vực cổng Trời thuộc bản Khằm 1, bản Táo, trụ sở UBND xã Trung Lý; trụ sở UBND xã Nhi Sơn; một số bản nằm dọc quốc lộ 15C thuộc địa bàn xã Pù Nhi; một số bản ở vùng thấp ven sông Mã của xã Tam Chung.

Nước lũ đã cuốn trôi ông Bùi Văn Hoạt (sinh năm 1961) trú tại bản Na Tao (Pù Nhi) hiện xác định đã tử vong. Trước đó, vào ngày 2/8, mưa lớn gây sạt lở cũng đã khiến anh Vàng A Lâu (SN 1986, thôn Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát) tử vong.

Được biết, trong đầu buổi sáng 3/8, huyện Mường Lát đã di dời 2 hộ tại thị trấn Mường Lát và 4 hộ tại xã Nhi Sơn. Tại xã Sơn Nhi hiện có 3 nhà bị sập hoàn toàn, 2 nhà bị gãy cột, 4 hộ bị nước lũ tràn vào nhà, 1 hộ bị lũ cuốn trôi hoàn toàn.

Nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Xã Tam Chung đã phải di dời 13 hộ đến nơi an toàn. Xã Tén Tằn di dời 10 hộ. Tại xã Trung Lý có 4 hộ bị tốc mái, 10 hộ bị nước tràn vào nhà phải di dời, 2 hộ bị đất đá sạt lở tràn vào nhà… Điểm trường bản Tà Cóm của Trường Tiểu học Trung Lý (xã Trung Lý) bị tốc hết mái.

Huyện cũng đã điều động máy móc, phương tiện tới các điểm sạt lở giải tỏa ách tắc, chỉ đạo các xã tiếp tục bám sát tình hình, triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ.

Ông Phạm Văn Sơn, Chánh văn phòng UBND huyện Mường Lát cho biết: Mưa lớn từ 21h ngày 2 đến rạng sáng 3/8 khiến nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất là rất cao. Huyện đang huy động toàn lực để ứng phó với tình hình mưa lũ.

Điểm trường bản Tà Cóm của Trường Tiểu học Trung Lý bị tốc hết mái.

Còn tại huyện Quan Sơn, theo thông tin từ ông Phạm Văn Tiệu, Chủ tịch UBND xã Na Mèo, do ảnh hưởng của mưa bão số 3 khiến năm bản của xã bị cô lập gồm bản Son, bản Ché Lầu, bản Cha Khót, bản Na Poọng, và bản Xa Ná.

Riêng tại bản Xa Ná có 14 người bị mất tích và ba người bị thương đang được điều trị tại trạm y tế xã.

Để bảo đảm an toàn cho công trình và chống lũ cho hạ du, Công ty TNHH MTV Thuỷ điện Trung Sơn thực hiện việc vận hành xả lũ hồ chứa với tổng lưu lượng xả xuống hạ lưu (dự kiến từ 1.700 đến 3.050m3/s) nhằm bảo đảm duy trì mực nước hồ thủy điện Trung Sơn không vượt mức nước cao nhất trước lũ +150m. Thời gian vận hành xả lũ bắt đầu từ 8h00 ngày 3/8.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm