| Hotline: 0983.970.780

Quảng An đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Chủ Nhật 28/06/2020 , 19:30 (GMT+7)

Ngày 27/6, xã Quảng An, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên- Huế) đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Lễ đón nhận xã Quảng An đạt chuẩn NTM. Ảnh: Tiến Thành.

Lễ đón nhận xã Quảng An đạt chuẩn NTM. Ảnh: Tiến Thành.

Sau 8 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) với sự đồng thuận và quyết tâm vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, xã Quảng An đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM.

Tổng kinh phí xã Quảng An đã huy động được trong quá trình xây dựng NTM là 327,331 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp 97,32 tỷ đồng chiến tỷ lệ gần 30%.

Ông Hồ Vang, Phó Giám đốc Sở NN - PTNT tỉnh Thừa Thiên- Huế (bìa phải) trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho lãnh đạo xã Quảng An. Ảnh: Tiến Thành.

Ông Hồ Vang, Phó Giám đốc Sở NN - PTNT tỉnh Thừa Thiên- Huế (bìa phải) trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho lãnh đạo xã Quảng An. Ảnh: Tiến Thành.

Xã Quảng An hôm nay, với diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp với 100% hệ thống đường giao thông nông thôn ở xã Quảng An được bê tông hóa đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại.

Hệ thống công trình thủy lợi với hơn 18km kênh mương được kiên cố hóa, chủ động phục vụ sản xuất cho 95% diện tích lúa, hoa màu. Trên địa bàn xã có 12 trạm biến áp với tổng công suất 2.250KvA, đảm bảo cung cấp điện cho toàn bộ hộ dân trong xã. Địa phương này cũng đã có 02 trường học được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Đường sá nông thôn ở xã Quảng An 100% đã được bê tông hóa, thuận tiện cho việc đi lại. Ảnh: Tiến Thành.

Đường sá nông thôn ở xã Quảng An 100% đã được bê tông hóa, thuận tiện cho việc đi lại. Ảnh: Tiến Thành.

Cùng với đó, Quảng An có 02 trung tâm chợ tổng diện tích 5.499 m2 với đầy đủ các hạng mục phụ trợ đã đáp ứng nhu cầu buôn bán, giao lưu hàng hóa của người dân.  Địa phương này có 2 HTX hoạt động liên kết sản xuất hoạt động có hiệu quả, với mô hình sản xuất bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân.

Nhờ đa dạng hóa các hình thức sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần người dân không ngừng được cải thiện; thu nhập bình quân của người dân Quảng An năm 2019 đạt 33 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 4,69%.

Quảng An có trên 90% người lao động trong độ tuổi lao động có việc làm ổn định; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 85% trở lên là xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế,…

Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền Trần Quốc Thắng đánh giá cao việc xây dựng NTM ở xã Quảng An. Ảnh: Tiến Thành.

Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền Trần Quốc Thắng đánh giá cao việc xây dựng NTM ở xã Quảng An. Ảnh: Tiến Thành.

Tại buổi lễ, ông Hồ Vang Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế công nhận xã Quảng An đạt chuẩn NTM năm 2019 cho đại diện lãnh đạo xã.

Cũng dịp này, nhiều tập thể, cá nhân cũng đã được nhận bằng khen của UBND huyện Quảng Điền; UBND xã Quảng An vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM ở địa phương.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm