| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình khẩn trương ‘cứu’ kè biển Nhân Trạch

Thứ Hai 18/10/2021 , 20:32 (GMT+7)

Huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã huy động hàng trăm người cùng máy móc, phương tiện gia cố kè biển Nhân Trạch đang bị sóng biển đánh sập…

Làng biển Nhân Trạch (huyện Bố Trạch-Quảng Bình) có địa hình chạy dọc bờ biển đoạn có nhánh sông Dinh chảy ra biển nên tạo điểm xung yếu sạt lở, đe dọa đời sống người dân trong mùa mưa bão.

Vãi địa được đưa đến làm tấm lót để ngăn chặn lở đáy kè. Ảnh: N.T

Vãi địa được đưa đến làm tấm lót để ngăn chặn lở đáy kè. Ảnh: N.T

Người dân Nhân Trạch đã tập trung xây dựng được khoảng 1,8km tuyến đê, kè ven biển để góp phần hạn chế sự xâm thực và sạt lở bờ do sóng biển gây ra.

Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn chế nên còn khoảng 1,5km đoạn bờ biển chưa có biện pháp che chắn. Đặc biệt có khoảng 700m có dân cư đông đúc sinh sống cũng là đoạn xung yếu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân.

Toàn tuyến đê kè biển bị sóng đánh vỡ được lót vải địa. Ảnh: N.T

Toàn tuyến đê kè biển bị sóng đánh vỡ được lót vải địa. Ảnh: N.T

Từ nguồn vốn của Chính phủ, dự án Kè biển Nhân Trạch được triển khai xây dựng. Tuyến kè dài khoảng 600m được bê tông để bảo vệ bờ biển, với tổng kinh phí 30 tỷ đồng. Cuối năm 2012, kè được hoàn thành đưa vào sử dụng.

Mưa lớn ảnh hưởng bão số 8 kèm sóng biển đã đánh sập trên 50 m kè xung yếu. Những đoạn kè còn lại đang bị những con sóng lớn từ 2-3m đe dọa nghiêm trọng.

Đá học được xếp phía trên chống sóng. Ảnh: N.T

Đá học được xếp phía trên chống sóng. Ảnh: N.T

Để hạn chế sóng biển xói lỡ đất biển, huyện Bố Trạch đã huy động lực lượng, phương tiện vận chuyển đá học đổ chèn vào những phần kè biển bị hư hại.

Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho hay: “Trước mắt, chúng tôi tập trung chèn đá hộc để ngăn chặn và hạn chế sóng đánh vào thân kè, lấn vào đất liền gây sạt lỡ lớn, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân”.

Bao tải cát được xếp dày làm thân đê kè chắn sóng. Ảnh: N.T

Bao tải cát được xếp dày làm thân đê kè chắn sóng. Ảnh: N.T

Khi những trận mưa lớn đã mỏng dần, huyện Bố Trạch đã huy động khoảng 200 nhân lực là đoàn viên thanh niên, lực lượng quân đội, ngư dân cùng thiết bị, máy móc khẩn trương gia cố lại những đoạn kè biển  bị sập.

Đoạn đê kè xung yếu đã được gia cố. Ảnh: N.T

Đoạn đê kè xung yếu đã được gia cố. Ảnh: N.T

Ông Nguyễn Cẩm Long, Trưởng phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Bố Trạch cho biết, đã cung ứng trên 100 m3 đá hộc,  4.000 bao cát, 200 m2 vải địa và ngàn khối cát được vận chuyển đến để ngăn chặn sóng biển, “cứu” đê kè.

Mọi người khẩn trương lao động để thắng thiên tai. Ảnh: N.T

Mọi người khẩn trương lao động để thắng thiên tai. Ảnh: N.T

Đoạn kè xung yếu bị sóng đánh sập được trãi lớp vải địa, sau đó cát được cho vào bao và xếp lớp dày. “Tiếp đến là đá hộc sẽ được xếp lên mặt để chèn và hạn chế tác hại sóng biển”- ông Long nói thêm.

Hàng ngàn khối cát được vận chuyển đến. Ảnh: N.T

Hàng ngàn khối cát được vận chuyển đến. Ảnh: N.T

Tham gia nhiệm vụ gia có đê kè, thanh niên Nguyễn Văn Toàn (xã Nhân Trạch) cho hay: “Chúng tôi cố gắng hạn chế sóng biển đánh vào làm hư hại thêm tuyến kè này. Có được lớp bảo vệ, kè sẽ được giữ vững, sau này còn được gia cố vững chắc hơn”.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Trận dông lốc kinh hoàng khiến hàng trăm hộ dân 'màn trời chiếu đất'

Bắc Kạn Rạng sáng ngày 18/4, dông lốc trên diện rộng làm hơn 580 ngôi nhà tại tỉnh Bắc Kạn hư hỏng, người dân và chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm