| Hotline: 0983.970.780

Quang Hải: ‘Ngôi đầu bảng AFF Cup trong tầm tay của Việt Nam’

Thứ Ba 16/10/2018 , 13:29 (GMT+7)

Tiền vệ của tuyển Việt Nam tự tin nói về giải vô địch các quốc gia Đông Nam Á khởi tranh vào tháng 11.

- Không giống với các kỳ trước, tại AFF Cup 2018, các đội tuyển phải di chuyển đến nhiều quốc gia để đá vòng bảng. Anh đánh giá thế nào sự thay đổi này?

- Sự thay đổi này mang lại lợi thế công bằng cho các đội tuyển. Việt Nam cũng thế. Bên cạnh hai trận sân khách (Lào và Myanmar), chúng ta sẽ được thi đấu hai trận trên sân nhà (Malaysia và Campuchia). Vấn đề là phải có sự tính toán để di chuyển hợp lý, cũng như các phương pháp tốt nhất cho từng trận đấu.

Các đối thủ, nhìn chung, đều khó chơi. Khoảng cách trình độ bóng đá giữa các quốc gia trên thế giới cũng như trong khu vực Đông Nam Á đã được thu hẹp những năm gần đây. Bởi vậy, chúng ta phải có sự chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu.

Quang Hải là nhân tố nổi bật trong chiến thắng của U23 và Olympic Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.

- HLV Park Hang-seo tự tin cho rằng Việt Nam phải đứng đầu bảng A. Anh nghĩ thế nào về mục tiêu này?

- Tôi nghĩ mục tiêu đó nằm trong tầm tay của chúng ta. Khi HLV Park Hang-seo nói như vậy, có nghĩa là ông ấy đã có những đánh giá và chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là chúng ta chủ quan. Để đạt được mục tiêu, toàn đội phải nỗ lực, các cá nhân phải làm tốt nhiệm vụ của mình trong từng trận đấu.

- Tối nay, tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc và có những trận đấu tập với các đối thủ mạnh tại K-League. Anh chờ đợi điều gì ở chuyến đi này?

- Tôi đã chạm trán nhiều cầu thủ thi đấu ở K-League. Cơ bản, được cọ xát với họ là cơ hội rất hữu ích cho các cầu thủ Việt Nam. Qua chuyến tập huấn này, HLV Park Hang-seo sẽ chốt danh sách dự AFF Cup. Chúng tôi vì vậy phải nỗ lực thể hiện hết khả năng để có cơ hội thi đấu.

- Anh đánh giá thế nào về các đồng đội mới sau những buổi tập luyện gần đây tại Hà Nội?

- Chúng tôi thực ra không xa lạ gì nhau, nên khi tập trung đội tuyển đều cảm thấy gần gũi và hoà đồng. Các đồng đội mới cũng hoà nhập nhanh với tập thể. HLV Park Hang-seo luôn tìm cách để chúng tôi hỗ trợ nhau, trò chuyện, trao đổi vui vẻ. Không khí trong đội tuyển rất tốt. Bản thân tôi hiện tại cũng sung sức trước khi lên đường.

Tối nay 16/10, thầy trò ông Park Hang-seo sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn tại trung tâm Paju, trung tâm tập huấn lớn nhất Hàn Quốc.

Trong thời gian hai tuần, đội dự kiến có ba trận giao hữu với các CLB K-League. Sau đó, tuyển Việt Nam trở về Hà Nội rồi lên đường sang Lào đá trận ra quân với chủ nhà vào ngày 8/11.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam để nhường ghế cho HLV ngoại

HLV Hoàng Anh Tuấn kết thúc nhiệm vụ dẫn dắt tạm quyền đội U23 Việt Nam sau vòng chung kết U23 châu Á tại Qatar.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm