Hà Nội và Viettel bước vào trận Chung kết Cúp Quốc gia với tinh thần quyết tâm cao nhất. Cả hai đội cùng mong muốn có được chức vô địch vào thời điểm hiện tại.
Trận đấu diễn ra đúng theo kịch bản 2 trận giao hữu trước đó giữa Hà Nội và Viettel khi đội bóng áo tím là những người chủ động hơn.
HLV Chu Đình Nghiêm xua quân lên cao và liên tục làm chủ khu vực giữa sân khiến cho Viettel phải nỗ lực phòng ngự. Vẫn là lối chơi sở trường với những pha đập nhả nhưng Hà Nội không thể có được bàn thắng sớm.
45 phút đầu tiên thế trận một chiều diễn ra nhưng không có nhiều tinh huống nguy hiểm và tất cả mọi kịch tính đã nằm ở hiệp 2.
Phút 75, Viettel bất ngờ có bàn mở tỷ số. Tiền vệ Hoàng Đức của Viettel đi bóng khéo léo bên cánh trái trước khi tung ra đường chuyền ngược lại để Ngọc Sơn dứt điểm tung lưới Hà Nội, mở tỷ số của trận đấu.
Sau bàn thua, Hà Nội dồn lên tấn công và họ mất 7 phút để tìm thấy bàn gỡ hòa. Trương Văn Thái Quý là người san bằng tỷ số. Từ một pha lật cánh, Thành Chung thực hiện chuyền bóng trở ra bằng ngực và bóng đến chân Thái Quý. Với một cú đá quyết đoán, Thái Quý san bằng tỷ số.
Không dừng lại ở đó, phút 88, Quang Hải tỏa sáng với một pha volley rất mạnh từ tuyến hai và mang về bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Hà Nội. Chung cuộc, Hà Nội thắng 2-1 và lên ngôi ở Cúp Quốc gia.