| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ninh: 132 người bị phạt tiền vì không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thứ Năm 02/04/2020 , 08:35 (GMT+7)

Công an các đơn vị, địa phương tỉnh Quảng Ninh đã phạt tiền 132 trường hợp với số tiền 26,3 triệu đồng những người không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống sự lây lan của Covid-19, từ chiều ngày 31/3, Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Lực lượng chức năng phường Vàng Danh (Uông Bí, Quảng Ninh) xử phạt hành chính 2 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Ảnh: Mai Hương.

Lực lượng chức năng phường Vàng Danh (Uông Bí, Quảng Ninh) xử phạt hành chính 2 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Ảnh: Mai Hương.

Các trường hợp vi phạm được bàn giao cho chính quyền các phường, xã và bị xử lý với mức phạt 200.000 đồng/người, theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 11 Nghị định 176/2013 của Chính phủ về không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Theo lãnh đạo UBND phường Vàng Danh (TP Uông Bí), đa số người dân địa phương đều tuân thủ, chấp hành nghiêm nhưng vẫn còn một số trường hợp được nhắc nhở nhiều lần vẫn không thực hiện. UBND phường đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 trường hợp mức phạt 200.000 đồng/người.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh nhắc nhở các trường hợp phải chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh nhắc nhở các trường hợp phải chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Đến nay, Công an các đơn vị, địa phương tỉnh Quảng Ninh đã phạt tiền 132 trường hợp với số tiền 26,3 triệu đồng, cảnh cáo 6 trường hợp, nhắc nhở 23 trường hợp. Thông qua kiểm tra, lực lượng chức năng cũng đã kết hợp tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang và không tụ tập đông người nơi công cộng.

Xem thêm
Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm