Tết trồng cây đã trở thành một ngày hội lớn, nét đẹp văn hóa riêng có của Việt Nam được nhân dân ta gìn giữ và phát triển. Phong trào trồng cây, gây rừng, phát triển lâm nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu luôn được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức hưởng ứng bằng nhiều hành động cụ thể.
Năm 2025, Quảng Ninh xác định chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 42% với mục tiêu khôi phục sản xuất, đưa kinh tế rừng Quảng Ninh nhanh chóng phục hồi và phát triển. Đồng thời phấn đấu trồng rừng tập trung đạt trên 31.847 ha, gồm 2.724 ha rừng phòng hộ và 29.123 ha rừng sản xuất.
Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh: “Hòa chung không khí Tết trồng cây, tỉnh Quảng Ninh muốn truyền tải thông điệp nhanh chóng khắc phục lại hậu quả của cơn bão số 3 đã làm suy giảm mức độ che phủ rừng. Nhân dịp này, chúng tôi mong muốn không chỉ khôi phục lại diện tích rừng mà thay đổi cả tính chất rừng, bảo đảm tính bền vững, lâu dài, phục vụ sinh kế của người dân trong tương lai. Đặc biệt duy trì cảnh quan môi trường, giữ gìn hệ sinh thái phục vụ trực tiếp cho phát triển KT-XH cũng như giữ gìn tự nhiên của tỉnh trong lâu dài, duy trì Quảng Ninh là một trong những trục trọng điểm phát triển xanh và bền vững trong tương lai”.
Cùng với đó, ngay sau bão, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân trong lĩnh vực lâm nghiệp, lâm trường và có những nghiên cứu tìm các giống cây rừng mới, cây bản địa và lâu năm. Tất cả với mong muốn nhanh chóng phủ xanh các khu vực bị tàn phá sau cơn bão.
Ngay sau lễ phát động Tết trồng cây, các cấp chính quyền và nhân dân đã trồng 2.000 cây giổi tại rừng cộng đồng thôn Đồng Đình (xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên) trên diện tích khoảng 2ha và 100 cây chay dọc tuyến đường vào Nhà văn hóa dân tộc Tày thôn Đồng Đình, xã Phong Dụ.
Cũng trong ngày hôm nay, 13 địa phương trong toàn tỉnh đã đồng loạt triển khai Tết trồng cây xuân Ất Tỵ. Theo đó đã có gần 30.000 cây giống các loại như lim, giổi, lát, phi lao, thông... được trồng trên tổng diện tích gần 20ha.