| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị cho học sinh nghỉ học, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường

Thứ Ba 27/10/2020 , 22:54 (GMT+7)

Từ 21h ngày 27/10, người dân Quảng Trị được yêu cầu hạn chế ra đường cho đến khi bão số 9 (bão Molave) đi qua để đảm bảo an toàn tính mạng.

Lực lượng chức năng di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm (ảnh minh họa).

Lực lượng chức năng di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm (ảnh minh họa).

Tối 27/10, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra văn hỏa tốc kết luận ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về việc triển khai công tác ứng phó với bão số 9.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng, chính quyền địa phương tăng cường rà soát, chủ động sơ tán, di dời dân ra khỏi các vùng nguy hiểm, vùng không đảm bảo an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Nhất là đối với những lao động và người dân trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, các khu dân cư vùng trũng thấp, cửa sông, bãi ngang có nguy cơ sạt lở, ngập sâu.

Việc sơ tán, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm phải được hoàn thành trước 21h ngày 27/10.

Tuyệt đối không để lại người trên các chòi canh, lồng bè nuôi trồng thủy sản và không ở lại trên tàu thuyền khi bão đổ bộ. Trường hợp cần thiết phải cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Cũng trong chiều 27/10, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã ra thông báo cho toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học bắt đầu từ ngày mai (28/10), cho đến khi kết thúc tình thế thời tiết nguy hiểm.

Sở này còn yêu cầu các đơn vị trực thuộc tạm dừng các cuộc họp, cuộc thi, hội nghị, tập huấn từ sáng 28/10 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, trong sáng 27/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị đã lên kế hoạch sơ tán trên 95.000 dân khỏi các vùng nguy hiểm để chủ động ứng phó với bão số 9. Tỉnh Quảng Trị đã nâng mức cảnh báo rủi ro thiên tai lên cấp độ 3.

Theo dự báo của Đài khí tượng và thủy văn tỉnh Quảng Trị, trong đêm nay (27/10) trên địa bàn tỉnh có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, từ gần sáng mai có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến trong ngày và đêm 28/10 đạt từ 100-200 mm, có nơi cao hơn. Tổng lượng mưa từ ngày 28-31/10 phổ biến đạt 200-400 mm, có nơi trên 450 mm.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt trên diện rộng ở đồng bằng và xuất hiện lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở miền núi sau bão.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hạ Long cải cách hành chính tốt nhất tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng 3 chỉ số PAR-Index, DDCI, DTI của tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Bình luận mới nhất