| Hotline: 0983.970.780

Quê nhà trang trí chờ giây phút trung vệ Bùi Tiến Dũng tỏa sáng tại trận chung kết

Thứ Sáu 26/01/2018 , 13:16 (GMT+7)

Để cổ vũ tinh thần cho trung vệ Bùi Tiến Dũng và đội tuyển U23 Việt Nam trước trận cần “cân não” vòng chung kết U23 châu Á, rất đông bà con làng xóm ở khối phố 2, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã mang băng rôn, cờ, hoa đến trang trí tại ngôi nhà cấp 4 của ông Bùi Như Quang, bà Dương Thị Hường – bố mẹ trung vệ Tiến Dũng.

Khi chúng tôi đến bà Hường vừa đi chợ về còn ông Quang đang cùng anh em, làng xóm và một số người hâm mộ trên địa bàn huyện đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị đón “khách”- những cổ động viên yêu bóng đá trên địa bàn huyện Đức Thọ và toàn tỉnh Hà Tĩnh, đến cổ vũ cho trận chung kết U23 châu Á giữa đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan diễn ra vào 15h ngày mai (27/1).

Bố mẹ Tiến Dũng chờ đón dây phút con trai tỏa sáng, U23 Việt Nam dành cúp vô địch

Bà Hường phấn khởi cho biết, gia đình bà đã thuê người đến dựng thêm rạp, loa máy, bàn ghế và mua sắm ít hoa quả, bánh kẹo...để đón bà con làng xóm đến cổ vũ đội tuyển Việt Nam và Tiến Dũng. Mặc dù không thể trực tiếp cổ vũ cho con trên sân cỏ nhưng bố mẹ, anh em và hàng xóm sẽ gác hết mọi công việc để ngồi trước màn hình ti vi cổ vũ tinh thần cho các tuyển thủ. “Trận chung kết dù thắng hay thua cũng không còn quan trọng nữa. Các con đã chiến đấu quật cường, làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Người làm cha làm mẹ và người hâm mộ Việt Nam đã tự hào về các con lắm lắm rồi”, mẹ trung vệ Tiến Dũng nghẹn ngào.

Ngồi bên cạnh, ông Bùi Như Quang hô to: “U23 Việt Nam chiến thắng, chiến thắng - vô địch, vô địch”. Ông Quang động viên Tiến Dũng và các tuyển thủ cần thoải mái tâm lý, giữ sức khỏe để cống hiến cho người hâm mộ những pha đi bóng ấn tượng, đẳng cấp. Ở quê nhà, người thân và người hâm mộ chờ đón U23 đem cúp về cho Tổ quốc, dân tộc.

Anh Thái Văn Bường, hàng xóm gia đình trung vệ Tiến Dũng tự hào khi nói về chàng tuyển thủ sinh năm 1995: “Tiến Dũng là người rất hiền hành, chất phác, sống có tình có nghĩa. Dân Đức Thọ tự hào khi có một cầu thủ bóng đá xuất sắc như Tiến Dũng. Trận đấu chúng kết ngày mai hi vọng Dũng sẽ tỏa sáng, đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng”.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng là con út trong gia đình có 4 anh em. Theo bà Hường, từ bé đến lớn Dũng yêu bóng đá cuồng nhiệt, sống điềm đạm, hiền lành, kín đáo và đơn giản.

Một số hình ảnh chuẩn bị cổ vũ trận chung kết tại gia đình Tiến Dũng

12-51-01_img_0884

12-51-01_img_0895

12-51-01_img_0887

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm