| Hotline: 0983.970.780

Quy tụ 66.000 chậu sen để tổ chức lễ hội sen Đồng Tháp 2024

Thứ Năm 25/04/2024 , 15:59 (GMT+7)

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 thu hút 66.000 chậu sen, với 57 giống sen được sắp xếp, bố trí đẹp mắt sẽ tạo nên không gian trải nghiệm thú vị.

UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp báo chuẩn bị diễn ra lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024, với chủ đề 'Rạng ngời sắc sen'. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp báo chuẩn bị diễn ra lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024, với chủ đề “Rạng ngời sắc sen”. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ngày 25/4, tại huyện Tháp Mười, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp báo chuẩn bị diễn ra lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024, với chủ đề “Rạng ngời sắc sen” nhằm tôn vinh hoa sen, phát huy giá trị văn hóa - kinh tế, thúc đẩy phát triển ngành hàng sen gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương.

Lễ hội rạng ngời sắc sen sẽ diễn ra từ ngày 16-19/5, tại địa điểm công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Đây là sự kiện quy mô cấp tỉnh có hơn 30 hoạt động diễn ra, được xem là quy mô nhất từ trước đến nay trong các kỳ lễ hội. Trong đó nổi bật như: Hội thảo quốc tế về sen, hội thảo nâng cao chuỗi giá trị ngành hàng sen tỉnh Đồng Tháp, công bố lô hàng sen đầu tiên xuất khẩu sang Nhật Bản, không gian trưng bày sen quốc tế, dòng sông sen, hội thi ẩm thực các món ăn chế biến từ sen, phố ẩm thực sen, diễu hành xe cổ, lễ hội Carnival sen và chương trình nghệ thuật “Giai điệu tuổi trẻ Đất Sen hồng”, hội thi thời trang sen, triển lãm ảnh nghệ thuật, tranh và gốm Nam bộ chủ đề sen Đồng Tháp, Trekking đi giữa mùa sen - Tràm Chim, Tour du lịch trải nghiệm sen, không gian sáng tạo, trải nghiệm chủ đề sen và hoạt động bích họa sen…

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024, với chủ đề 'Rạng ngời sắc sen' nhằm tôn vinh hoa sen, phát huy giá trị văn hóa - kinh tế, thúc đẩy phát triển ngành hàng sen gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024, với chủ đề “Rạng ngời sắc sen” nhằm tôn vinh hoa sen, phát huy giá trị văn hóa - kinh tế, thúc đẩy phát triển ngành hàng sen gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Bên cạnh đó, các đại cảnh, tiểu cảnh của lễ hội sẽ là không gian đặc sắc về sen, cùng với các hoạt động hấp dẫn như: Thực hiện bản đồ từ sen lớn nhất Việt Nam, diễu hành áo dài sen, với sự tham gia của 5.500 phụ nữ Đồng Tháp. Không gian sen với 66.000 chậu sen, với hơn 57 giống sen được sắp xếp, bố trí đẹp mắt sẽ tạo nên không gian trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách.

Ngoài ra, Hội chợ Công Thương vùng ĐBSCL - Đồng Tháp năm 2024 quy tụ 250 gian hàng, trong đó không gian trưng bày chuỗi ngành hàng sen, giới thiệu khoảng 60 sản phẩm OCOP từ sen và trên 120 sản phẩm chế biến từ sen sẽ là nơi mua sắm thỏa thích dành cho người dân và du khách trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Đồng Tháp từ lâu đã tự hào là xứ sở của hoa sen và được người dân cả nước biết đến qua 2 câu thơ nổi tiếng: “Tháp Mười đẹp nhứt bông sen/Việt Nam đẹp nhứt có tên Bác Hồ”. Đây vốn là nơi đất lành, được thiên nhiên ưu đãi, cùng với những con người cần mẫn, chịu thương, chịu khó, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo, yêu sen và gắn bó với sen.

Hiện nay diện tích trồng sen ở Đồng Tháp khoảng 1.800ha. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Hiện nay diện tích trồng sen ở Đồng Tháp khoảng 1.800ha. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Đến với Đồng Tháp, không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những dòng kênh hiền hòa chở nặng phù sa, những cánh đồng lúa bạt ngàn, mà chúng ta còn được tận hưởng cảm giác thanh bình tại những cánh đồng sen mênh mông, bát ngát, ngập tràn hương sắc, với sức sống mãnh liệt vươn lên từ bùn sâu “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, thể hiện ý chí quật cường, vượt qua khó khăn, thách thức để hướng tới “Chân, Thiện, Mỹ”. Ngoài ra, mỹ vị từ sen là nét đặc trưng văn hóa ẩm thực đặc sắc mà không phải nơi nào cũng có được.

Từ những giá trị trên, Đồng Tháp đã chọn sen là hình ảnh đặc trưng và quyết tâm tạo dựng thương hiệu “Đồng Tháp - Đất Sen hồng”. Để phát huy bản sắc văn hóa sen, tôn vinh hoa sen, phát huy giá trị văn hóa - kinh tế cho các sản phẩm chế biến từ cây sen.

Theo ông Tuấn, lễ hội sen lần thứ I năm 2022 được UBND tỉnh tổ chức và thành công tốt đẹp, đã thu hút trên 100.000 lượt khách, người dân đến tham quan thưởng lãm, trải nghiệm trực tiếp tại không gian Lễ hội, tổng doanh thu ước trên 60 tỷ đồng. Sự kiện vừa có giá trị trong việc quảng bá về văn hóa, du lịch, vừa khẳng định tiềm năng vốn có, để Đồng Tháp đẩy mạnh các hoạt động kinh tế sen, liên kết phát triển du lịch gắn với kinh tế nông nghiệp.

Nông dân huyện Tháp Mười, Đồng Tháp thu hoạch sen. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Nông dân huyện Tháp Mười, Đồng Tháp thu hoạch sen. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Tiếp nối thành công của lễ hội sen lần thứ I năm 2022, UBND tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tổ chức lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024, với chủ đề “Rạng ngời sắc sen” nhằm tôn vinh hoa sen, phát huy giá trị văn hóa - kinh tế, thúc đẩy phát triển ngành hàng sen gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp.

Xem thêm
Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chiều 2/5, Quốc hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Vương Đình Huệ.

Thí điểm đề án 1 triệu ha lúa, nông dân được hỗ trợ 100% chi phí

ĐBSCL Ngoài hỗ trợ về mặt kỹ thuật, nông dân tham gia mô hình thí điểm Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao sẽ được hỗ trợ toàn bộ vật tư và hạ tầng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

'Vườn treo' Nậm Pồ: Nghị quyết hồi sinh vùng đất khó

Khu nhà màng trồng rau trải dài theo những ngọn đồi nhấp nhô, từng bị bỏ hoang, nay trở thành nguồn cung cấp rau xanh cho hơn 16.000 học sinh của huyện.