| Hotline: 0983.970.780

Rác thải biển tác động lớn đến đời sống ngư dân

Thứ Hai 13/05/2019 , 14:30 (GMT+7)

Đó là chia sẻ của ông Vũ Hồ, Vụ trưởng Vụ ASEAN (Bộ Ngoại giao) với báo chí tại Hội thảo ASEAN về Quản lý Rác thải nhựa ở Đại dương tại Nha Trang (Khánh Hòa) vào sáng 13/5.

Ông Vũ Hồ cho biết, bảo vệ môi trường biển là một trọng tâm ưu tiên không những của ASEAN mà tất cả các nước liên quan trên biển. Đây cũng là chủ đề trong việc phát triển bền vững của ASEAN cũng như hướng tới tham gia công tác chung của thế giới trong việc bảo vệ môi trường.

Ông Vũ Hồ, Vụ trưởng Vụ ASEAN (Bộ Ngoại giao) trả lời báo chí

Theo ông Hồ, rác thải biển, nhất rác thải nhựa hiện nay đã trở thành một trong những mối hiểm họa lớn trên biển. Không chỉ tác động rất lớn đối với môi trường sống bền vững và phát triển bền vững của quốc gia, của các nước, mà còn tác động đời sống của nhân dân và đặc biệt đời sống của ngư dân.

Thời gian gần đây, trên thế giới cũng có có câu ví von “rác thải nhựa còn nhiều hơn cá”. Vì vậy, đây là một trong những vấn đề về an ninh khu vực ASEAN (ARF) phải chung tay đóng góp để giải quyết trong thời gian tới.

Cũng theo ông Hồ, diễn đàn lần này không phải chỉ của các nước ASEAN, mà ASEAN đóng vai trò trung tâm dẫn đường cho các nước có thể đối thoại và hợp tác, để cùng nhau tìm cách giải quyết các vấn nạn về môi trường biển hiện nay trong khu vực, trong đó có vấn đề rác thải biển.

Hay chung tay bảo vệ môi trường

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận nhiều vấn đề, một là xác định tầm mức nghiêm trọng rác thải biển này như thế nào trong khu vực, nhất 27 nước tham gia diễn đàn khu vực ASEAN. Thứ 2, cùng nhau phối hợp về chính sách, từ đó tìm tiếng nói chung trong việc phối hợp giải quyết vấn đề môi trường biển. Thứ 3, trao đổi cùng nhau báo cáo lãnh đạo cao hơn để có quyết sách đúng đắn đối với rác thải biển trong khu vực.

Hội thảo với sự tham gia hơn 90 đại biểu đến từ ARF. Hội thảo sẽ nêu bật tác hại to lớn của ô nhiễm rác thải nhựa dưới đại dương đến nghề đánh bắt cá và nuôi trồng thuỷ sản ở các vùng bờ biển cũng như trong khu vực. Các đại biểu sẽ thảo luận về các nguồn lực cũng như thách thức và nhấn mạnh những kinh nghiệm thực tế và cơ hội cho hợp tác khu vực nhằm bảo tồn môi trường biển và bảo đảm nghề đánh bắt thủy sản bền vững và an ninh lương thực ở khu vực ASEAN.

Hội thảo với sự tham gia hơn 90 đại biểu đến từ ARF

Tại hội thảo lần này, theo ông Hồ, Việt Nam sẽ có đề xuất giải quyết môi trường biển, nhất là rác thải trên biển Ví dụ cùng nhau phối hợp chính sách, tìm ra những tiêu chuẩn chung…

Được biết, hội thảo do Chính phủ Việt Nam, Hoa Kỳ và Thái Lan đồng tổ chức nhằm đảm bảo đánh bắt cá bền vững và an ninh lương thực ở khu vực Đông Nam Á, sẽ diễn ra từ ngày 13-15/5/2019 tại TP Nha Trang.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm