| Hotline: 0983.970.780

Rau quả khởi sắc: Ngày nào cũng xuất xoài sang Mỹ

Thứ Ba 07/05/2019 , 09:35 (GMT+7)

Xuất khẩu trái cây sang các thị trường khó tính đang đầy triển vọng tăng trưởng, nhất là thị trường Mỹ.

Đơn cử như với trái xoài, từ khi Việt Nam thực hiện xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Mỹ (ngày 18/4), nhiều lô xoài Việt Nam tiếp theo đã liên tục được đưa sang thị trường này. Riêng với Cty Vina T&T, kể từ sau ngày 18/4, ngày nào cũng xuất xoài sang Mỹ bằng cả 2 đường hàng không và đường biển, mỗi ngày đi khoảng 7-8 tấn. Tính đến đầu tháng 5 (trừ những ngày nghỉ lễ), Vina T&T đã xuất khẩu được khoảng 70 tấn xoài sang thị trường này với giá tốt.

10-21-54_xk_ru_qu_khoi_sc_tro_li
Xử lý trái xoài để xuất khẩu sang Mỹ ở Cty Vina T&T

Ông Nguyễn Đình Tùng, TGĐ Cty Vina T&T, cho biết, dù mới xuất khẩu sang Mỹ được ít ngày, nhưng xoài Việt Nam đã nhanh chóng được người tiêu dùng nước này chấp nhận, nhất là với giống xoài tượng dùng để ăn sống. Bên cạnh đó là các giống xoài khác như xoài keo, xoài cát chu, xoài cát Hòa Lộc… Trong đó, xoài cát Hòa Lộc có giá bán cao nhất.

Nhu cầu nhập khẩu xoài của Mỹ là rất lớn. Nếu giữ vững được chất lượng và khả năng cung ứng, xoài hoàn toàn đủ điều kiện để trở thành một trong những loại trái cây chủ lực của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ, và có thể chiếm tới khoảng 20% tổng giá trị trái cây mà Mỹ nhập khẩu từ Việt Nam. Cũng nhờ có thêm trái xoài được xuất khẩu sang Mỹ, năm nay, giá trị xuất khẩu trái cây sang thị trường này có thể tăng khoảng 30%.

Ngoài trái xoài, xuất khẩu vú sữa sang Mỹ cũng đã đi vào ổn định khi mà các vùng trồng đã đáp ứng được những yêu cầu của nước này. Do đó, xuất khẩu vú sữa sang Mỹ dự kiến cũng sẽ tăng trong thời gian tới. Các loại trái cây khác như chôm chôm, nhãn, thanh long… cũng đã làm tốt hơn ở khâu sản xuất để có thể thâm nhập vào các thị trường khó tính.

Riêng với thị trường Trung Quốc, việc nước này siết chặt truy xuất nguồn gốc với rau quả nhập khẩu từ Việt Nam, tuy có gây ra ít nhiều khó khăn cho xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc trong những tháng qua, thậm chí có thể ảnh hưởng tới tăng trưởng về giá trị xuất khẩu rau quả trong năm nay, nhưng đây cũng là một điều tích cực. Bởi khi Trung Quốc cũng đã làm mạnh về truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm…, thì các nhà vườn sẽ buộc phải đi vào sản xuất rau quả một cách bài bản và có trách nhiệm hơn. Nhờ vậy, nếu như trước đây, phần nhiều rau quả Việt Nam mỗi khi bị “ách” đường sang Trung Quốc, thì không thể bán đi các thị trường khác. Nhưng khi thị trường Trung Quốc không còn dễ tính nữa, buộc các nhà vườn Việt Nam phải sản xuất bài bản hơn, thì sản phẩm làm ra, nếu không bán sang Trung Quốc, thì hoàn toàn có thể đi những thị trường khác.

Maroc siết kiểm tra cơm dừa nhập khẩu

Theo Thương vụ Việt Nam tại Maroc, cơ quan kiểm dịch Maroc đang thắt chặt việc kiểm tra đối với mặt hàng cơm dừa nhập khẩu vào nước này.

Theo đó, các lô hàng đến cảng sẽ được lấy mẫu thí nghiệm kiểm tra hàm lượng SO2 trong sản phẩm. Quy định kiểm dịch của Maroc chỉ cho phép thông quan đối với cơm dừa có chỉ số SO2 tối đa là 50 mg/kg.

Trên thực tế thời gian qua, kết quả kiểm tra xác suất cho thấy các lô hàng cơm dừa từ nhiều nguồn đến Maroc có hàm lượng SO2 cao, vượt quá chỉ số cho phép nhập khẩu. Trong đó, có những lô hàng có hàm lượng SO2 lên tới 136 mg/kg. Vì vậy, Thương vụ Việt Nam tại Maroc thông báo và khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu mặt hàng này sang Maroc cần lưu ý và làm rõ với các đối tác mua hàng Maroc để tránh vướng mắc gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm