| Hotline: 0983.970.780

Rễ hương được giá, thu trên dưới 150 triệu đồng/ha

Thứ Năm 22/11/2018 , 07:35 (GMT+7)

 Những ngày này, người dân huyện Thanh Chương (Nghệ An) đang thu hoạch rễ hương đại trà, phục vụ việc sản xuất hương bán Tết. Sau môt thời gian cầm chừng, năm nay giá rễ hương tăng cao gấp đôi, 1ha cho thu nhập trên dưới 150 triệu đồng.

Có mặt tại vườn đồi của gia đình ông Trần Văn Cảnh ở xóm 10, xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, thấy ông đang tranh thủ thời tiết nắng ráo thu hoạch hết diện tích rễ hương già.

22-24-40_6
Thu hoạch rễ hương ở xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Ông Cảnh cho biết, gia đình ông năm nay trồng khoảng 5 sào rễ hương, hôm trước có người đến mua, ông bán luôn giữa ruộng, cầm tay 35 triệu đồng, không phải thu hoạch, không phải lo phơi hong. Một số hộ dân cạnh đó, do rễ hương của họ trồng dày, tốt, nên đều bán được 8 triệu đồng/sào.

Ông Nguyễn Thế Thìn – xóm trưởng xóm 10 cho biết, xóm có 135 hộ, trong đó khoảng 100 hộ trồng cây rễ hương, nhà trồng ít thì 2 – 3 sào, nhà trồng nhiều khoảng 1 ha. Tính bình quân, những năm qua xóm luôn duy trì từ 15 – 20 ha/năm.

 Các gia đình trồng rễ hương nhiều có tiếng trong xóm là hộ ông Võ Văn Lành, Nguyễn Thế Mẫu, Giản Tư Trường… mỗi nhà đều có trên dưới 0,5 ha. Năm nay do rễ hương được giá, bà con đẩy mạnh mở rộng diện tích, dự tính năm tới xóm sẽ có thêm 10 ha.

Sau nhiều năm cầm chừng ở giá 2,5 – 3,5 triệu đồng/sào, sự thật là một số hộ dân đã nản, quyết định bỏ trồng cây rễ hương. Nhưng năm nay, diện tích trồng rễ hương giảm, trong khi nhu cầu của thị trường khá lớn, nên rễ hương nguyên liệu đang trở thành mặt hàng “nóng” ở địa phương.

 Các cơ sở thu mua ra tận đồi, mua rễ hương theo diện tích (7 – 8 triệu đồng/sào, tùy vào chất lượng), sau đó thương lái thuê nhân công đến thu hoạch đồng loạt.

Mặc dù tự thu hoạch, phơi hong sẽ cho thu nhập cao hơn, nhưng hầu hết các gia đình trồng rễ hương trên địa bàn đều bán tươi tại ruộng. Rễ hương sau khi thu hoạch đem chặt ngắn, lấy 15 - 20cm phần gốc, phơi khô, đóng gói nguyên gốc hoặc nghiền bột... tùy nhu cầu của thị trường.

Rễ hương được thu hoạch quanh năm, nhưng tập trung vào các tháng 10, 11, phục vụ nguyên liệu cho việc sản xuất hương Tết. Việc trồng cây rễ hương cũng được triển khai ngay sau khi thu hoạch, để kịp năm sau vào dịp này rễ hương đã trọn 1 năm tuổi, bảo đảm chất lượng tốt.

22-24-40_3
Ảnh: V.C

Mùa thu hoạch, chế biến rễ hương cũng tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương với thu nhập từ 150 – 450 nghìn đồng/ngày, tùy vào công việc, trong đó đi cày rễ hương có ngày công cao nhất.

Những năm gần đây, nhiều diện tích đồi thoải ở các xã Thanh Nho, Thanh Đức, Thanh Mỹ, Thanh Thủy … của huyện Thanh Chương đã được người dân phủ xanh bằng cây rễ hương. Trong đó xã Thanh Nho trồng nhiều rễ hương nhất, tập trung ở các xóm 7, 8, 9, 10, với diện tích trên dưới 70 ha/năm.

Theo bà con địa phương, trồng cây cây rễ hương có nhiều ưu điểm: không kén đất, thích hợp với đất đồi, kể cả sườn đồi dốc; không đòi hỏi lớn về chi phí đầu tư, kỹ thuật trồng, chăm sóc, các gia đình có thể tự nhân giống, nhu cầu thị trường lớn, hiệu quả kinh tế cao…

Sản phẩm rễ hương Thanh Chương đã và đang có tiếng trên thị trường, được khách hàng ưa chuộng. Hiện tại xã Thanh Nho có 5 cơ sở thu mua, chế biến rễ hương, hoạt động liên lục, mỗi tháng họ xuất hàng chục tấn sản phẩm rễ hương đi các tỉnh, thành. Rễ hương thật sự là cây chủ lực và đem lại nguồn thu nhập lớn cho người dân.

Ông Lê Đình Hùng, Chủ tịch Hội nông dân xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương khẳng định: “Năm nay người dân trồng rễ hương phấn khởi vì rễ hương có giá. So với các cây trồng khác như chè, sắn, keo,... cây rễ hương đem lại thu nhập lớn hơn nhiều lần, khoảng 150 triệu/ha. Do giá cả tăng, bà con sẽ mở rộng diện tích trồng rễ hương là điều tất yếu”.

 

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm