| Hotline: 0983.970.780

Rộn ràng 'chở' Tết ra đảo Cù Lao Xanh

Thứ Tư 10/02/2021 , 06:20 (GMT+7)

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Cảng cá Quy Nhơn (Bình Định) nhộn nhịp hẳn ra với hoạt động của những chuyến đò vận chuyển hàng hóa ra Cù Lao Xanh.

Xã đảo Nhơn Châu còn gọi là đảo Cù Lao Xanh thuộc TP Quy Nhơn (Bình Định) nằm cách đất liền khoảng 17km. Năm nào cũng vậy, “đến hạn lai lên”, vào những ngày giáp Tết Nguyên đán là người dân đảo Cù Lao Xanh đổ xô vào đất liền sắm sanh hàng hóa, nhu yếu phẩm mang về đảo ăn Tết.

Trong những ngày này, Cảng cá Quy Nhơn càng nhộn nhịp hơn bởi ngoài người dân xã đảo qua đất liền sắm Tết, thương lái cũng đua nhau “đổ hàng” về đảo Cù Lao Xanh để cung ứng cho những người có nhu cầu.

Những ngày này, Cảng cá Quy Nhơn (Bình Định) nhộn nhịp hẳn ra với hoạt động vận chuyển hàng hóa ra Cù Lao Xanh. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Những ngày này, Cảng cá Quy Nhơn (Bình Định) nhộn nhịp hẳn ra với hoạt động vận chuyển hàng hóa ra Cù Lao Xanh. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Có mặt tại Cảng cá Quy Nhơn trong những ngày này, chúng tôi “no mắt” khi nhìn những chuyến đò chất đầy ắp các loại hàng hóa như: Bánh kẹo, bia, nước giải khát, gạo, gà, vịt, rau xanh, gas, mì tôm, hoa quả… chất đầy khoang.

Xen lẫn những mặt hàng nhu yếu phẩm là các loại hoa cảnh chưng Tết. Sắc vàng của những nụ hoa cúc, vạn thọ, hoa mai và những chậu quất lúc lỉu trái làm rực sắc xuân trên những khoang đò.

Bà Lê Thị Phượng (66 tuổi), 1 người dân đảo Cù Lao Xanh, bộc bạch: “Mọi năm, vào thời điểm này người dân xã đảo vào Quy Nhơn sắm Tết còn đông hơn nữa, năm nay Tết đến đúng lúc dịch Covid-19 bùng phát, nên người dân đã hạn chế đi lại.

Thời điểm này mọi năm người dân đi làm ăn xa quay về quê ăn Tết nườm nượp, năm nay thì người về lưa thưa, bởi có 1 số người ở lại nơi làm việc đón Tết luôn. Chuyến này tôi vào Quy Nhơn mua sắm đã là chuyến thứ 3, hàng hóa mua về một phần để gia đình ăn Tết, phần kia bán lại kiếm chút lời”.

Khoang đò chất đầy bia chở ra để người dân xã đảo Nhơn Châu vụ xuân đón tết. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Khoang đò chất đầy bia chở ra để người dân xã đảo Nhơn Châu vụ xuân đón tết. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Theo cho biết của ông Phạm Tấn Gia (70 tuổi), người phụ việc trên chuyến đò chở hàng ra Cù Lao Xanh, thì vào dịp Tết đò tăng chuyến so với thường ngày. Mỗi ngày đò vào ra 2 chuyến để vận chuyển lương thực, thực phẩm của người dân xã đảo mua về ăn Tết và hàng hóa thương lái vận chuyển ra cung ứng cho thị trường dịp Tết.

Người dân xã đảo rộn ràng chuyển hàng xuống đò chở ra Cù Lao Xanh. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Người dân xã đảo rộn ràng chuyển hàng xuống đò chở ra Cù Lao Xanh. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Ông Hồ Nhật Lệ, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu phấn khởi cho biết: “Những năm gần đây, người dân xã đảo đón Tết năm sau luôn “hoành tráng” hơn năm trước, điều này chứng tỏ đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Từ ngày có điện, người dân càng phấn khởi hơn”.

Những chậu hoa, cây cảnh có mặt sớm trên 1 khoang đò để chiếm vị trí tốt nhất nhằm khỏi bị gãy cành. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Những chậu hoa, cây cảnh có mặt sớm trên 1 khoang đò để chiếm vị trí tốt nhất nhằm khỏi bị gãy cành. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Theo ông Lệ, toàn xã Nhơn Châu có khoảng 564 hộ với khoảng 2.300 nhân khẩu. Đa số người dân ở đây làm nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, ngoài ra còn có 1 số hộ làm du lịch. Những dịp này, xã cũng đặc biệt quan tâm đến các hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo làm sao để người dân không thiếu thốn trong dịp Tết.

Hoa cành cắm bình lên đò ra đảo phục vụ nhu cầu cúng kiếng của người dân dịp cuối năm. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Hoa cành cắm bình lên đò ra đảo phục vụ nhu cầu cúng kiếng của người dân dịp cuối năm. Ảnh: Vũ Đình Thung.

“Tết năm nay khác hơn Tết những năm trước, là trong không khí rộn ràng đón Tết, nhưng người dân xã đảo không quên chấp hành các quy định về phòng chống dịch Covid-19 do địa phương tuyên truyền. Đối với những gia đình có con em đi làm ăn xa, học tập về quê đón Tết, địa phương yêu cầu đến trạm Y tế để đo thân nhiệt, khai báo y tế để theo dõi hằng ngày. Đồng thời, vận động người dân đeo khẩu trang ở những nơi công cộng”, ông Lệ cho hay.

Hàng hóa ngổn ngang trên những chuyến đò. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Hàng hóa ngổn ngang trên những chuyến đò. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.