| Hotline: 0983.970.780

Rooney thấy ngại khi nâng cao danh hiệu cùng Man Utd mùa trước

Thứ Ba 11/07/2017 , 08:15 (GMT+7)

Chân sút người Anh không thoải mái khi nâng Cup Europa League và Cup Liên đoàn mùa vừa qua vì đóng góp hạn chế cho Man Utd.

“Năm qua điều khó khăn nhất với tôi là nâng cao chức vô địch Europa League và Cup Liên đoàn. Tôi cảm giác như mình không xứng đáng, bởi đóng góp ít cho Man Utd. Đội bóng đăng quang, tôi vui, nhưng không thể mừng công thoải mái được", Rooney chia sẻ.
 
Rooney vui vì thành công của Man Utd, nhưng không thoải mái khi thay mặt đội bóng nâng Cup vô địch.

Sau khi giành cú đúp cùng Man Utd, Rooney quyết định chuyển sang đầu quân cho Everton. Anh vừa có buổi tập luyện đầu tiên cùng CLB gắn bó thời thơ ấu.

"Sự nghiệp của tôi ở Man Utd kết thúc từ tháng 11 năm trước. Lúc đó, tôi đã biết mình sẽ rời Old Trafford. Vào tháng Một, tôi nói chuyện với HLV Mourinho xem quan điểm của ông ấy ra sao. Ông ấy nói đi nói lại rằng muốn tôi ở lại giúp đội cho tới cuối mùa. Tôi đã làm đúng như mong muốn của Mourinho. Tôi cố gắng hết mình trong từng trận đấu được tung vào sân, nhưng trong đầu tôi luôn hiểu sẽ phải thay đổi môi trường. Đó thực sự là thời gian khó khăn bởi tôi đã gắn bó với Man Utd 13 năm", Rooney nói thêm.

Tuyển thủ người Anh cho biết đầu mùa anh được bố trí đá vị trí số 10 cùng Ibrahimovic trên hàng công. Sau đó, HLV Mourinho thay đổi hệ thống đôi chút. Anh luôn vui vẻ chấp nhận, bởi tôn trọng chiến lược gia người Bồ Đào Nha, tôn trọng HLV trong đội bóng.

Kết thúc mùa giải, Rooney nhận được một số lời đề nghị hấp dẫn từ Trung Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, anh gạt đi lợi ích về mặt tiền bạc để trở về đầu quân cho Everton, nơi có thể chơi bóng thực thụ và mang lại cho anh nhiều cảm xúc. Tiền đạo người Anh tin rằng về lại Everton, anh sẽ thường xuyên được ra sân, và nhờ đó, có thể có cơ hội để một lần nữa dự World Cup, vào năm sau.

Rooney tìm lại được niềm vui chơi bóng khi trở về khoác áo Everton. Ảnh: Reuters

"Tôi yêu nước Anh và vẫn muốn cống hiến cho đội tuyển. Nhưng tôi không thể khoác áo tuyển nếu không thể thường xuyên chơi bóng cho CLB. Tôi đã nói chuyện với HLV Gareth Southgate. Ông ấy cho biết nếu tôi đá hàng tuần, cơ hội trở lại tuyển vẫn mở", Rooney hào hứng chia sẻ sau buổi tập đầu tiên cùng Everton.

Rooney biết về Everton anh sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn so với việc đầu quân cho đội bóng khác, nhưng sẵn sàng đón nhận thử thách, cố gắng giúp cho CLB và bản thân tốt hơn. Anh khẳng định Everon đích thị là chỗ dành cho anh ở thời điểm hiện tại.

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm