| Hotline: 0983.970.780

Rực lửa Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022

Chủ Nhật 04/09/2022 , 10:32 (GMT+7)

HẢI PHÒNG Sáng 4/9 (tức 9/8 âm lịch), Hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn (TP.Hải Phòng) đã diễn ra vòng chung kết với nhiều trận đấu gay cấn, khốc liệt, thu hút hàng vạn du khách.

Sáng sớm nay (ngày 4/9), hàng vạn người dân Hải Phòng cùng các khách du lịch từ các tỉnh, thành đã tập trung tại Sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn (Hải Phòng) để tham gia Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2022. Chương trình là dịp kỉ niệm 10 năm lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn với sức chứa khoảng 20 nghìn chỗ ngồi đã trật kín khán giả từ 7h sáng.

Sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn với sức chứa khoảng 20 nghìn chỗ ngồi đã trật kín khán giả từ 7h sáng.

Các ông chủ trâu gặp mặt, nhận hoa từ ban tổ chức trước khi khai mạc.

Các ông chủ trâu gặp mặt, nhận hoa từ ban tổ chức trước khi khai mạc.

Tiếng trống khai mạc vòng chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022.

Tiếng trống khai mạc vòng chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022.

Nhiều trận đấu diễn ra hết sức hấp dẫn, công hiến cho khán có những pha giao tranh ngoạn mục.

Nhiều trận đấu diễn ra hết sức hấp dẫn, công hiến cho khán có những pha giao tranh ngoạn mục.

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn (Hải Phòng) được ấn định tổ chức vào ngày 9/8 âm lịch hàng năm. Đây là một trong những lễ hội mang đậm nét văn hóa truyền thống của nền văn minh lúa nước, gắn với tục thờ thủy thần và tục hiến sinh. Theo tục hiến sinh được truyền qua nhiều đời, các trâu tham gia lễ hội đều được gọi là các 'ông trâu' nhưng tất cả các trâu dù thắng hay thua đều bị giết thịt..

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn (Hải Phòng) được ấn định tổ chức vào ngày 9/8 âm lịch hàng năm. Đây là một trong những lễ hội mang đậm nét văn hóa truyền thống của nền văn minh lúa nước, gắn với tục thờ thủy thần và tục hiến sinh. Theo tục hiến sinh được truyền qua nhiều đời, các trâu tham gia lễ hội đều được gọi là các “ông trâu” nhưng tất cả các trâu dù thắng hay thua đều bị giết thịt..

Vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2022 sẽ diễn ra ngay sau đây với sự tham gia của 16 ông trâu đến từ các phường trên địa bàn quận Đồ Sơn là Hợp Đức, Vạn Hương, Bàng La, Hải Sơn, Ngọc Xuyên và Minh Đức.

Vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2022 sẽ diễn ra ngay sau đây với sự tham gia của 16 ông trâu đến từ các phường trên địa bàn quận Đồ Sơn là Hợp Đức, Vạn Hương, Bàng La, Hải Sơn, Ngọc Xuyên và Minh Đức.

Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2022 dự kiến sẽ trao giải nhất cùng số tiền thưởng 70 triệu đồng cho chủ trâu có trâu vô địch; giải nhì với số tiền 40 triệu đồng; 2 chủ trâu có trâu đồng giải ba nhận số tiền 20 triệu đồng.

Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2022 dự kiến sẽ trao giải nhất cùng số tiền thưởng 70 triệu đồng cho chủ trâu có trâu vô địch; giải nhì với số tiền 40 triệu đồng; 2 chủ trâu có trâu đồng giải ba nhận số tiền 20 triệu đồng.

Do chênh lệch 'đẳng cấp' nên đã có 'thí sinh' đã phải bỏ chạy.

Do chênh lệch "đẳng cấp" nên đã có "thí sinh" đã phải bỏ chạy.

Hàng vạn khán giả tập trung theo dõi từng pha thi đấu máu lửa dưới sân.

Hàng vạn khán giả tập trung theo dõi từng pha thi đấu máu lửa dưới sân.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm