| Hotline: 0983.970.780

Sa Pa nhiệt độ xuống thấp, băng giá bất ngờ phủ trắng đỉnh Fansipan

Thứ Bảy 07/04/2018 , 11:22 (GMT+7)

Ngày 7/4, do ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc mạnh từ phía bắc ào ạt tràn xuống Lào Cai từ ngày 5/4, nhiệt độ các khu vực đồng loạt giảm thấp gây ra băng giá trên đỉnh Fansipan (Sa Pa), vùng núi rét đậm, các vùng núi cao trời rét hại sâu.

Băng giá phủ trắng trên đỉnh Fansipan vào sáng 7/4. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, đây là hiện tượng thời tiết ít xảy ra trong nhiều năm qua.

Vào lúc 7 giờ ngày 7/4, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: thành phố Lào Cai chuyển rét 16,4 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) thấp hơn 16 độ C. Vùng núi Bắc Hà rét hại 10,6 độ C; Sa Pa nhiệt độ xuống còn 5,2 độ C.

Đỉnh Fansipan (cao 3.143m) nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Có thời điểm vào đêm nhiệt độ trên đỉnh Fansipan giảm sâu xuống -3 độ C.

Tại đây, tiết trời có mưa nhỏ, mưa phùn tạo điều kiện cho băng giá hình thành phủ trắng cành cây, bụi cỏ, chậu hoa cảnh khu du lịch Fansipan Legend. Khắp đỉnh Fansipan được bọc trong lớp băng trắng như giữa trời Đông giá rét.

Du khách đang tham quan đỉnh Fansipan rất bất ngờ và thích thú khi được chiêm ngưỡng băng giá xuất hiện vào tháng Tư.

Hiện trong sáng 7/4, lớp băng vẫn bao phủ trên mọi tầng cây, mái ngói, đường đi tạo nên một cảnh sắc có một không hai trong những ngày đầu Hè trên đỉnh Fansipan.

(VIETNAM+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.