| Hotline: 0983.970.780

Sản lượng cà phê niên vụ 2018 - 2019 giảm nhiều so với dự kiến

Thứ Sáu 21/12/2018 , 15:57 (GMT+7)

Đó là nhận định chung được đưa ra tại Hội nghị các Doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam tổ chức vào sáng ngày 21/12 tại TPHCM, với sự tham dự của ông Lương Văn Tự - Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca Cao Việt Nam và ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch Câu lạc bộ cà phê G20 VN.

Quang cảnh hội nghị CLB cà phê G20

  Hiện tại, niên vụ cà phê 2018 – 2019 đã thu hoạch trên 90% và sản lượng giảm nhiều so với dự kiến từ đầu vụ. Mức giảm so với niên vụ trước khoảng 20% với những lý do, như: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 2018, từ tháng 6 đến tháng 9/2018 mưa nhiều, lượng mưa kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến vườn cà phê các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông gây rụng trái, không đủ điều kiện cung cấp dinh dưỡng lên trái đang thời kỳ phát triển khiến hạt nhỏ, trái lép nhiều, gây năng suất giảm hơn vụ trước. Một số nơi trên 5 kg quả tươi mới được 1 kg quả nhân, trong đó sản lượng cà phê tỉnh Gia Lai giảm cao nhất. Vụ này cũng ghi nhận diện tích cà phê giảm khoảng 6% so với niên vụ trước do người nông dân đã chuyển sang cây trồng khác có hiệu quả kinh tế hơn; đồng thời nhiều diện tích cà phê chuyển sang trồng xen canh (sầu riêng, bơ…) cũng làm sản lượng đi xuống.

Hội nghị cũng nhận định, chất lượng cà phê niên vụ 2018 – 2019 về cơ bản tốt hơn so với các vụ trước, lý do là vào đúng thời vụ thu hoạch, hầu hết các vùng trồng cà phê không gặp mưa, cà phê phơi đủ độ nắng nên chất lượng tốt.

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại giá cà phê đang ở mức thấp nhất trong những năm qua, hiện chỉ còn dưới 33.000 đồng/kg (dưới mức giá thành) và người nông dân sẽ không bán ra, đồng thời không bán ồ ạt như vụ trước. Vì thế, các doanh nghiệp tham gia kinh doanh xuất khẩu cà phê được khuyến cáo hạn chế tối đa việc bán xa để phòng trừ rủi ro, không ký bán giá thấp (trừ lùi) vì dự báo giá trừ lùi sẽ co lại và khả năng bằng giá sàn London.

Hội nghị cũng đề nghị Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam có văn bản kiến nghị các Bộ, ngành chức năng và Ngân hàng nhà nước tạo điều kiện vốn vay cho các doanh nghiệp thu mua và kinh doanh cà phê trong thời gian cao điểm sau thu hoạch (từ tháng 12/2018 đến tháng 03/2019), giúp doanh nghiệp có điều kiện ứng tiền cho nông dân gửi hàng (chờ chốt giá khi giá cao hơn giá thành) nhằm đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp cũng như lợi ích của người nông dân trồng cà phê VN./.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm