| Hotline: 0983.970.780

Sẵn sàng xung trận

Thứ Hai 17/10/2011 , 10:51 (GMT+7)

Chiến thắng 4-0 trước Hà Nội T&T chưa nói lên nhiều điều nhưng có thể nói U23 Việt Nam đang đạt được điểm rơi tốt nhất hướng đến SEA Games 26.

Chiến thắng 4-0 trước Hà Nội T&T chưa nói lên nhiều điều nhưng có thể nói U23 Việt Nam đang đạt được điểm rơi tốt nhất hướng đến SEA Games 26.

Điều mà người hâm mộ Việt Nam quan tâm nhất thời điểm này là ai sẽ đá chính ở SEA Games sắp tới. So với mấy lần trước, U23 Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ giỏi đang chơi ở V-League, các tuyến khá đồng đều và mạnh hơn các đối thủ chính. Nhưng làm thế nào để kết hợp các cầu thủ thành một tập thể kết dính, ăn ý mới là điều Goetz cần làm nhất lúc này.

Suốt từ giai đoạn tập trung từ Hàm Rồng (Pleiku) cho đến khi chuyển đến Mỹ Đình (Hà Nội), chiến lược gia người Đức chủ trương cho các học trò nhồi thể lực. Nhưng khi VFF Cup chỉ còn vài ngày, những bài tập đối kháng, kỹ chiến thuật được tôi rèn nhiều hơn. Trong cách dùng người, điển hình qua trận giao hữu với Hà Nội T&T thì Goetz đã có trong đầu ít nhất 9/11 vị trí chính thức của U23 Việt Nam.

4 cầu thủ trở về từ ĐTQG có suất đá chính là điều đương nhiên. Đình Tùng dù chuyên môn không hơn các tiền đạo khác nhưng anh được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm, sự nhanh nhẹn. Văn Quyết sở trường ở vị trí tiền vệ phải, nhưng anh đang dần thích nghi hơn khi được xếp đá tiền đạo lùi. Đây hứa hẹn sẽ là bộ đôi tiền đạo ăn ý, bổ sung cho nhau khá tốt trong sơ đồ 4-4-2 mà Goetz muốn áp dụng.

Một suất tiền vệ phải của Thành Lương là điều tất yếu, bởi anh được coi là cầu thủ chất lượng nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Trọng Hoàng cũng có nhiều năm chinh chiến, sự dẻo dai, tốc độ và khả năng dứt điểm tốt của Hoàng giúp anh trội hơn tất cả các đồng đội khác. Goetz không giấu diếm tham vọng sẽ xây dựng Trọng Hoàng theo hình mẫu Quốc Vượng trước đây nhằm tạo ra sự toàn vẹn giữa công và thủ ở khu vực giữa sân.

Người đang được Goetz ưu tiên nhất cho vị trí tiền vệ bên cạnh Trọng Hoàng là Văn Bình, bởi cả hai đều rất hiểu nhau do cùng khoác áo SLNA. Văn Bình không quá khỏe nhưng anh lại có khả năng phát động tấn công tốt và chơi đầy lỳ lợm. Tiền vệ trẻ Thanh Trung cũng đang thể hiện tốt thời gian gần đây và nếu không mắc sự cố nào anh hoàn toàn có thể được xếp đá tiền vệ trái chính thức.

Sau khi loại Quốc Anh, vị trí trung vệ còn lại đá cặp cùng Long Giang đang là sự tranh chấp giữa Huỳnh Phú, Thanh Hào và Anh Quang. Kinh nghiệm sẽ giúp Chu Ngọc Anh chắc suất đá hậu vệ trái, trong khi tân binh Tấn Đạt lại đang chiếm được cảm tình từ HLV Goetz, nhờ sự ăn ý cùng Thành Lương bên cánh phải. Nếu Tấn Đạt được chọn, Quốc Long hoặc Văn Hoàn sẽ có một trong hai người không được dự SEA Games.

Vị trí mà Goetz lo lắng nhất là thủ môn, bởi cả Tuấn Mạnh lẫn Bửu Ngọc đều chưa ai khiến ông yên tâm. Trước đây, U23 Việt Nam có Tấn Trường chơi ổn định và Goetz cần một người như thế làm chỗ dựa cho toàn đội. Và tại VFF tới đây, Goetz sẽ trao cơ hội cho cả hai để chọn ra ai xứng đáng là “người gác đền” chính cho tuyển trong chiến dịch săn Vàng SEA Games 26.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm