| Hotline: 0983.970.780

Sản xuất nông nghiệp Ninh Thuận thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Thứ Bảy 05/11/2016 , 13:24 (GMT+7)

Sáng ngày 5/11, mực nước trên các sông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã xuống trên dưới báo động I, tuy nhiên hiện nhiều diện tích lúa và hoa màu vẫn bị ngập, gây thiệt hại.Riêng tại xã Phước Bình, huyện Bác Ái do tình hình mưa lớn kéo dài nên 900ha bắp đến thời điểm thu hoạch bị thối, mốc trái gây thiệt hại đến năng suất. 

11-52-38_1
11-52-38_2
Nhiều vườn nho vẫn đang bị ngập
 

Theo BCH PCTT-TKCN tỉnh, tính đến 18h chiều hôm qua ngày 4/11 do mưa lũ trên địa bàn đã gây ngập và đổ ngả gần 2.000 ha lúa và hoa màu tại các huyện Thuận Nam, Thuận Bắc, Ninh Phước, Ninh Hải, Ninh Sơn…

Riêng tại xã Phước Bình, huyện Bác Ái do tình hình mưa lớn kéo dài nên 900ha bắp đến thời điểm thu hoạch bị thối, mốc trái gây thiệt hại đến năng suất. Trong đó khoảng 200ha bắp bị thiệt hại hoàn toàn và 700ha bị thiệt hại 50%.

Tuy nhiên mức thiệt hại về sản xuất nông nghiệp do mưa lũ trên địa bàn tỉnh này chưa dừng mà còn phát sinh thêm. Tính từ 18h ngày 4/11 đến 9h ngày 5/11, tại huyện Thuận Bắc tiếp tục tăng thêm 78ha lúa bị ngập, nâng số diện tích lúa bị ngập lên đến trên 300 ha.

11-52-38_3
Lúa bị ngập

Hiện hầu hết các hồ chứa đều thực hiện công tác điều tiết xả lũ, bảo đảm an toàn hồ đập. Do xả lũ nên các diện tích đất sản xuất nông nghiệp dọc theo suối Sông Sắt thuộc các xã: Phước Đại. Phước Chính, Phước Thắng, Phước Tiến bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, mưa lớn kéo dài cũng gây thiệt hại diện tích cây mỳ và một số diện tích bắp, lúa ven sông suối.

Phóng viên có mặt tại thôn Thuận Hòa, xã Phước Thuận, vùng trồng nho và táo trọng điểm tại huyện (Ninh Phước). Theo ghi nhận, mặc dù hiện nay nước đã rút, tuy nhiên hiện nhiều diện tích nho và táo vẫn đang bị ngập. Bà con nơi đây đang dùng máy bơm để bơm nước ra khỏi vườn để cứu cây.

Ông Phạm Văn Đồng, một người trồng nho cho biết, vườn nho 1 sào nhà ông đã bị nước ngập úng khoảng 5 ngày nay do mưa lũ. Hiện vườn nho lá đã chuyển sang màu vàng, nguy cơ bị thiệt hại. Tuy nhiên hiện ông vẫn đang nỗ lực dùng máy bơm để bơm nước khỏi vườn nho.

11-52-38_4-1
Ông Đồng đang bơm nước ra khỏi vườn nho để cứu cây

Tương tự, 2 sào táo nhà bà Nguyễn Thị Hợi, người cùng thôn cũng đang bị nước ngập. Hai ngày nay bà vẫn bơm nước liên tục ra khỏi vườn táo đang cho thu hoạch.

Theo dự báo Đài khí tượng thủy văn Ninh Thuận, từ hôm nay (5/11) đến hết ngày 6/11 tiếp tục mưa vừa, có nơi mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi cao hơn.

11-52-38_8-2
Bà Hợi than vãn do mưa lũ bị ngập làm hư vườn táo đang thu hoạch

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm