| Hotline: 0983.970.780

Sáng nay Quốc hội bầu Phó chủ tịch nước, miễn nhiệm Phó thủ tướng

Thứ Sáu 08/04/2016 , 07:58 (GMT+7)

Ngày 8/4, Quốc hội tiếp tục kiện toàn công tác nhân sự nhà nước, trong đó sẽ bầu Phó chủ tịch nước kế nhiệm bà Nguyễn Thị Doan và miễn nhiệm một số Phó thủ tướng.

Buổi sáng, Ủy ban thường vụ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Phó chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Sau khi danh sách bầu ba chức danh này được thông qua, các đại biểu sẽ bỏ phiếu kín để bầu người thay thế cho Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sau đó tuyên thệ trước Quốc hội.

sang-nay-quoc-hoi-bau-pho-chu-tich-nuoc-mien-nhiem-pho-thu-tuong
Đại biểu bỏ phiếu bầu nhân sự nhà nước.

Cũng trong buổi sáng, tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Các đại biểu thảo luận ở đoàn về nội dung này, kết quả sẽ được báo cáo tại hội trường. Những người được miễn nhiệm phát biểu ý kiến trước khi Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Các đại biểu sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm một số phó thủ tướng, một số bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ vào cuối phiên làm việc chiều 8/4.

Trước đó, với đa số phiếu nhất trí, Quốc hội đã đồng ý miễn nhiệm Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng được giới thiệu để bầu giữ chức Phó chủ tịch nước; ông Nguyễn Hòa Bình, nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao được đề cử giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và ông Lê Minh Trí, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương được giới thiệu giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh 57 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Nam, là thạc sĩ xây dựng Đảng, cử nhân khoa học Sử, cử nhân Luật. Trước khi được điều động làm Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng, bà Thịnh giữ chức Bí thư tỉnh Vĩnh Long.

Ông Lê Minh Trí 56 tuổi, quê TP HCM, là ủy viên trung ương, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ông Trí từng giữ chức Phó bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận 1, Phó chủ tịch UBND TP HCM.

Ông Nguyễn Hòa Bình 58 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Ngãi, là phó giáo sư, tiến sĩ luật. Ông là thiếu tướng công an, từ tháng 5/2008 làm Phó bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi, Bí thư Quảng Ngãi. Năm 2011 ông làm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tại Đại hội Đảng lần thứ 12, ngoài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được giới thiệu nhưng xin rút, có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (61 tuổi) đã đến tuổi nghỉ hưu và 14 bộ trưởng khác không là ủy viên trung ương khóa 12. Đó là các ông, bà: Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh (sinh năm 1949); Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh (1952); Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình (1954); Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền (1952); Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường (1953); Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng (1953); Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận (1955); Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử (1951); Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang (1953); Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân (1955); Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son (1953); Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (1959); Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh (1955) và Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh (1953).

 

(vnExpress)

Xem thêm
Những công trình vá 'lỗ hổng' hệ thống thủy lợi bờ Nam Sông Hậu

Đồng bào bờ Nam Sông Hậu mong chờ âu thuyền Rạch Mọp vận hành ngăn mặn vào cuối 2024, cùng với những công trình đã được đầu tư để khép kín hệ thống thủy lợi.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Trạm bơm 'giữ nhiều kỷ lục nhất' của ngành Thủy lợi vận hành chính thức

Sau 3 ngày thử nghiệm, trạm bơm dã chiến Xuân Quan đã chính thức đi vào hoạt động, góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm hệ thống Bắc Hưng Hải.

Mua bán rùa quý tràn lan từ 'chợ ảo' đến đời thực

Thời gian qua, hoạt động mua bán rùa diễn ra công khai tại các cửa hàng thú cưng trên địa bàn thành phố Hà Nội, thách thức các cơ quan chức năng.

Bình luận mới nhất