| Hotline: 0983.970.780

Second home cách TP.HCM chỉ 90 phút

Thứ Năm 08/08/2019 , 17:21 (GMT+7)

Không chỉ nằm ở vị trí thuận tiện và phù hợp để làm “nhà nghỉ dưỡng”, dòng sản phẩm Second home của NovaWorld Hồ Tràm – phân kỳ The Tropicana còn tạo ấn tượng với lối kiến trúc tự do, phóng khoáng khi “chiều” theo đặc tính của khí hậu nhiệt đới bản địa, khéo léo tận dụng tối đa lợi thế thiên nhiên hoang sơ và rừng – biển liền kề.

Các khu Second home – nhà nghỉ dưỡng - trên thế giới thường nằm gần biển, sông, hồ, và cảnh quan rộng thoáng. Người mua Second home cũng ưu tiên chọn nơi nghỉ dưỡng vừa gần các thành phố lớn (nơi sinh sống chính), và gần các dịch vụ giải trí, ăn uống, các điểm tham quan phục vụ mục đích vui chơi, thư giãn vào các ngày nghỉ.

Tại Việt Nam, các chuyên gia nhận định, sức hấp dẫn của thị trường second home đến từ đặc tính sản phẩm vừa để nghỉ dưỡng cho gia đình, vừa cho thuê trong thời gian nhàn rỗi. Điều này giúp sản phẩm có khả năng đầu tư sinh lời, đặc biệt tại các thị trường hút khách du lịch.

Phong cách kiến trúc The Tropicana – hơi thở vùng nhiệt đới

Second home NovaWorld Ho Tram – phân kỳ The Tropicana thu hút nhà đầu tư trước hết ở lợi thế chỉ cách TP.HCM 90 phút di chuyển qua cung đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây. Bên cạnh đó, từ khu vực Hồ Tràm đến sân bay quốc tế Long Thành chỉ 60 phút, sẽ rất tiềm năng đón dòng khách du lịch quốc tế cao cấp. Thêm nữa, các loại BĐS nghỉ dưỡng ở đây còn cộng hưởng giá trị gia tăng từ đòn bẩy hạ tầng, như tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành chuẩn bị đưa vào sử dụng sẽ kết nối toàn khu vực miền Tây với Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu một cách dễ dàng. Và nhiều dự án giao thông trọng điểm sắp triển khai như tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 75km, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, đường cao tốc Xuyên Á, sân bay lưỡng dụng Hồ Tràm, đường hầm xuyên biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu... 

Chương trình đầu tư hấp dẫn

- Sở hữu second home The - Tropicana chỉ từ 900 triệu đồng Nhận lợi nhuận ngay từ năm đầu tiên (8%/năm).

Hotline: 0909 888 886

Website: http://novaworldhotram.vn/

Xem nhà mẫu tại NovaWorld Ho Tram bắt đầu đón khách tham quan từ tháng 09/2019

Quan trọng, dòng Second home này tọa lạc tại cung đường biển đẹp nhất Việt Nam, và thừa hưởng toàn bộ tiện ích du lịch nghỉ dưỡng giải trí chất lượng cao từ mô hình “tổ hợp” hơn 1.000ha của NovaWorld Ho Tram; bao gồm đường bờ biển trải dài 30 km từ Bình Châu đến Lộc An cùng với Safari – công viên thú hoang dã gần 300 ha, khu thể thao phức hợp… 

Riêng tại The Tropicana, để dự kiến phục vụ số lượng hơn 3.500 người cùng một lúc, dự án xây dựng chuỗi hệ thống tiện ích với đầy đủ loại hình giải trí và nghỉ dưỡng cho người lớn lẫn trẻ em như 4 khu vực F&B quy tụ các thương hiệu quốc tế, công viên nước, trung tâm thể thao (sân tennis, bóng rổ…), trung tâm giải trí gia đình, trung tâm yoga & spa, nhà hàng bể cá đại dương, jungle resort…. Dự án còn thiết kế 2 khu vực Organic Farm và Kid Farm để tăng nguồn thực phẩm sạch và mang lại những trải nghiệm “làm nông dân” thú vị cho du khách. Dọc theo trục chính cung đường biển, chuỗi shophouse đắt giá sẽ là điểm nhấn và mang lại sự sôi động, sầm uất cho toàn bộ khu dân cư.

Second home The Tropicana đa dạng cảnh quan.

Dựa trên các điều kiện hiện có về địa hình, thiên nhiên và định hướng phát triển, The Tropicana chia làm 03 phân khu và mỗi khu vực đều sở hữu chuỗi tiện ích tích hợp, phục vụ nhu cầu riêng cho từng phân khu: khu mặt tiền bãi biển rộng 25ha, khu biệt thự trên đồi 20ha và khu vực làng chủ đề 55ha.  Second home mặt tiền bãi biển bao gồm nhà trước biển và nhà vườn mang đến đa dạng sản phẩm cho chủ nhân lựa chọn. Nằm ở độ cao cách mặt đường lên tới 20m, khu biệt thự trên đồi vừa có tầm nhìn về phía biển vừa có cảnh quan rừng xanh mát bao bọc. Tại phân khu rộng lớn 55ha, dự án tạo ra 3 ngôi làng với chủ đề đặc biệt, được bao quanh bởi hệ thống kênh chèo thuyền Kayak xen lẫn với tán rừng tràm cổ thụ.

Second home The Tropicana – những ngôi nhà miền nhiệt đới xanh mát.

Tràn ngập ánh mặt trời, những bờ cát trắng mịn dọc bờ biển, làn nước trong xanh, cây cối xum xuê chính là nguồn cảm. hứng bất tận để tạo nên khu nhà nghỉ dưỡng The Tropicana độc đáo này.

Các mẫu nhà sử dụng tối đa các vật liệu sẵn có tại địa phương như đá tự nhiên, ốp gỗ và xi măng

Tuân thủ chủ đề “khu rừng nhiệt đới”, The Tropicana có khoảng 40 mẫu thiết kế second home điển hình từ bán liền kề. đến đơn lập, các dãy nhà sử dụng tối đa các vật liệu sẵn có tại địa phương như đá tự nhiên, ốp gỗ và xi măng. Hầu hết các mẫu nhà chỉ có từ 1 đến 2 tầng, hình dáng kéo dài, hạn chế tối đa chia nhỏ không gian để tạo ra khoảng không cần thiết cho dòng không khí có thể chuyển dọc xuyên suốt. Tất cả các phòng ở tầng trên đều có cửa sổ và cửa kính với chiều cao 2,6m cùng với ban công, sân thượng riêng để giảm nhiệt mặt trời; tạo một không gian riêng tư để chủ nhân ngôi nhà có thể tận hưởng không khí trong lành và tăng tầm nhìn.

Mái nhà được thiết kế dốc, màu tối, hòa vào toàn bộ cảnh quan, nhấn mạnh vào cảm giác như đang đắm mình trong không gian nhiệt đới. Không chỉ đảm bảo thông gió liên tục, việc xây dựng mái nhà theo lối này còn thể hiện sự tỉ mỉ của các kiến trúc sư để tối đa hiệu ứng đối lưu theo phương đứng. Không khí nóng sẽ nổi lên trên và thoát ra bên ngoài thông qua diện tích cửa số khá lớn cùng kết cấu mái nhà đặc biệt, giúp cho nhiệt độ bên trong luôn ở mức dễ chịu.

Có thể thấy nhà phát triển dự án đã nghiên cứu cẩn thận điều kiện tự nhiên để áp dụng kiến trúc phù hợp, khiến cho các căn Second home The Tropicana tràn ngập mát mẻ và hòa quyện hoàn hảo với hệ sinh thái rừng, biển hoang sơ, nhờ đó tạo ra nguồn năng lượng trong lành, thanh lọc cơ thể và tinh thần cho khách đến nghỉ dưỡng.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm