| Hotline: 0983.970.780

Shipper mừng rỡ nhận lại lương, thưởng tết bị mất

Thứ Tư 22/01/2020 , 15:27 (GMT+7)

Sáng 22/1, Đội CSGT số 3, Công an Hà Nội đã tiến hành trao trả lại chiếc ví cho anh Nguyễn Văn Tuyên (SN 1989, thôn 1, Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội).

Đội Cảnh sát giao thông số 3, Công an Hà Nội đã tiến hành trao trả lại chiếc ví cho anh Nguyễn Văn Tuyên.

Trước đó, trên đường tuần tra tại phố Thái Hà, Đống Đa (Hà Nội), tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT số 3 gồm Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Thượng uý Nguyễn Việt Dũng và Trung uý Nguyễn Anh Đức đã nhặt được chiếc ví trên bị rơi trên đường.

Kiểm tra trong ví ngoài số tiền lớn còn có giấy phép lái xe, giấy chứng minh thư nhân dân mang tên Nguyễn Văn Tuyên. Tuy nhiên, liên hệ về xã Chàng Sơn, chính quyền địa phương thông báo anh Tuyên không sinh sống tại quê nhà thường xuyên mà ở trọ trên Hà Nội làm nghề ship hàng.

Rất may, trong chiếc ví bị rơi có tờ hoá đơn vận chuyển hàng hoá, từ số điện thoại trên hoá đơn, tổ công tác đã liên hệ được với anh Tuyên để nhận lại tài sản.

Nhận lại số tài sản trên, anh Tuyên vui mừng nói, toàn bộ số tiền trong ví là lương và thưởng Tết anh chuẩn bị mang về quê cho gia đình.

“Hơn 1 ngày qua, tâm trạng tôi rất buồn và lo lắng. Không tìm được ví tiền, tôi chỉ loay hoay ở lại chỗ làm, buồn bã, chẳng muốn làm gì. Nay, nhận được số tài sản trên, tôi xin cảm ơn tổ tuần tra”, anh Tuyên bộc bạch.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất