| Hotline: 0983.970.780

Sự cố chung kết Olympia lần thứ 10: Ông nói ngược, bà bảo xuôi

Thứ Ba 15/06/2010 , 11:53 (GMT+7)

Sự cố xoay quanh câu trả lời tiếng Anh cuối cùng - câu hỏi mang ý nghĩa quyết định phần thắng chung cuộc...

Phan Minh Đức là nhà vô địch mới của Đường lên đỉnh Olympia

Đường lên đỉnh Olympia chung kết năm thứ 10 đã diễn ra vào ngày 13/6 và đã tìm ra nhà vô địch mới là Phan Minh Đức (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam), tuy nhiên, ngôi vô địch của thí sinh này đã bị… lung lay khi khá đông khán giả truyền hình, các giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh cho rằng, thí sinh này đã trả lời sai câu tiếng Anh cuối cùng nhưng MC Tùng Chi vẫn cho là đúng và cộng thêm 30 điểm. Điều đáng nói là số điểm này quyết định phần thắng chung cuộc giữa Phan Minh Đức và Đỗ Đức Hiếu (THPT Lê Lợi, Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Nguyên văn câu hỏi tiếng Anh như sau: I have a problem with my flat. Water is leaking everywhere. So I have to call somebody to come and fix the water pipe. Who will I have to call? (Dịch: Tôi gặp vấn đề với căn hộ của mình. Nước chảy lênh láng khắp nơi. Tôi phải gọi cho ai đó để đến và sửa ống nước. Tôi sẽ phải gọi ai?). Sau khi xem lại phần ghi hình, NNVN trích nguyên văn phần trả lời của Phan Minh Đức: Câu trả lời của em là pờ lăm pờ ạ. Khi MC Tùng Chi yêu cầu thí sinh này đánh vần từng chữ cái thì Đức đã nhắc lại 2 lần: P-L-U-M-P-E-R.

Thầy Thomas William Billinge, người đã đưa ra câu hỏi tiếng Anh trong chương trình, khẳng định: "Bạn thí sinh đã hiểu rõ câu hỏi và đã trả lời câu hỏi đúng ngay lần đầu tiên. Có một sự khác biệt nhỏ trong cách phát âm... nhưng đây là một điều rất thường thấy với người Châu Á và tôi nhận thấy mọi người phát âm như vậy rất nhiều lần ở Thái Lan và Việt Nam.

Nếu bạn ấy là một học sinh của tôi mà phát âm từ Plumber theo cách này, tôi sẽ luôn luôn đồng ý là câu trả lời đúng. Việc yêu cầu thí sinh đánh vần không phải là một phần của câu hỏi, mà do người dẫn chương trình đưa ra. Vì vậy, mặc dù bạn thí sinh đã mắc lỗi khi đánh vần từng chữ cái của từ này nhưng sẽ thật không công bằng khi không cho điểm chỉ vì việc đánh vần".

Giảng viên tiếng Anh Nguyễn Thị Hoài Thu (ĐH Công nghiệp Hà Nội) cho rằng: “Câu trả lời của thí sinh này hoàn toàn sai. Thứ 1, câu trả lời đúng là plumber (đọc là pờ lăm mờ hoặc một số quốc gia khác đọc là pờ lăm ờ), trong tiếng Anh khi 2 chữ cái MB đi cùng nhau thì B sẽ là âm câm như BOMBER, COMB. Thứ 2, plumper mà Đức đưa ra có nghĩa là kẻ nói dối, không liên quan đến câu hỏi. Như vậy, Đức đã sai đến 2 lần: đọc sai và phiên âm chữ cái cũng sai. Tôi ấn tượng với kiến thức của Đức nhưng đúng là đúng và sai là sai. Hi vọng BTC và Đài Truyền hình Việt Nam sẽ có câu trả lời thỏa đáng để tránh thiệt thòi cho các thí sinh khác, đặc biệt là Đỗ Đức Hiếu”.

Hôm qua (14/6), nhà báo Lại Văn Sâm, Trưởng ban Thể thao, Giải trí - Thông tin kinh tế, ĐTHVN đã chính thức phản hồi về sự cố này: “Chúng tôi rất cầu thị và lắng nghe ý kiến đóng góp từ khán giả cũng như của chuyên gia. Do cuộc thi Olympia là một cuộc thi trên nhiều lĩnh vực nên rất dễ xảy ra những ý kiến trái ngược vì vậy sau khi nghe ý kiến của các bên và xem xét trên tinh thần cầu thị, chắc chắn chúng tôi sẽ có giải pháp để không em thí sinh nào phải chịu thiệt thòi. Ý kiến của chuyên gia tiếng Anh là một kênh thông tin rất quan trọng và chúng tôi vẫn tiếp tục tìm thêm những giải pháp hợp tình hợp lý”.

Xem thêm
Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam để nhường ghế cho HLV ngoại

HLV Hoàng Anh Tuấn kết thúc nhiệm vụ dẫn dắt tạm quyền đội U23 Việt Nam sau vòng chung kết U23 châu Á tại Qatar.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm