| Hotline: 0983.970.780

Sự kiện “Vinh danh hạt ngọc Việt” thành công rực rỡ

Thứ Hai 14/11/2011 , 11:13 (GMT+7)

Sau 4 ngày diễn ra sôi động, ấn tượng tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, tối 11/11/2011 Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ II đã chính thức bế mạc.

DN xuất khẩu gạo tiêu biểu năm 2011 nhận cúp vàng

Sau 4 ngày diễn ra sôi động, ấn tượng tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, tối 11/11/2011 Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ II đã chính thức bế mạc. Hơn 400 ngàn lượt nông dân, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà truyền thông, các vị khách quý trong và ngoài nước đã đến với Festival, đến với Sóc Trăng.

Phát biểu tại lễ bễ mạc, ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh: Festival lúa gạo lần này tiếp tục khẳng định vai trò nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam, khẳng định tầm quan trọng của ngành nông nghiệp cũng như chất lượng nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới. Thắng lợi của Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ II là thắng lợi của sự kết hợp bền chặt, đồng tâm hiệp lực của các vùng sản xuất lúa gạo Việt Nam, là thắng lợi của niềm tự hào “Vinh danh hạt ngọc Việt” và đáp ứng được sự mong đợi của bà con nông dân từ khắp mọi miền trong cả nước.

Từ kết quả của Festival, ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã đề xuất một số giải pháp cho lúa gạo Việt Nam trong thời gian tới, cụ thể như sau:

Thứ nhất, cây lúa Việt Nam không chỉ cung cấp nguồn lương thực cơ bản cho con người Việt Nam mà còn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước và góp phần vào an ninh lương thực thế giới. Do đó, đề nghị Trung ương cần hoạch định hiệu quả chính sách tổ chức sản xuất lúa thời hội nhập, từ khâu giống đến khâu lưu thông phân phối, xuất khẩu; có cơ chế ưu đãi đặc biệt để khuyến khích nông dân và các địa phương giảm bớt những thiệt thòi và làm giàu do phải giữ diện tích đất trồng lúa để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Thứ hai, cần xây dựng một chiến lược phát triển bền vững vùng chuyên canh trồng lúa chất lượng cao, năng suất ổn định, đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu; đầu tư thích đáng cho công tác bảo quản sau thu hoạch, đặc biệt là hỗ trợ nông dân cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ KHKT trong sản xuất, nhất là khâu phơi sấy lúa, bảo quản, xay xát; phát triển diện tích kho dự trữ lúa, lập quỹ thu mua lúa dự trữ, quỹ xây dựng thương hiệu lúa gạo Việt Nam, quỹ dự phòng hỗ trợ kịp thời cho nông dân vượt qua những khó khăn khi gặp thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng nước biển dâng cao, mà Việt Nam là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề.

Thứ ba, để giữ được vị trí nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ hai trên thế giới, cần tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế toàn diện hơn nữa, xúc tiến tìm kiếm, mở rộng thị trường, đẩy mạnh công tác thông tin, dự báo cho người trồng lúa; đặc biệt sớm hình thành sàn giao dịch lúa gạo Việt Nam và đa dạng hóa cơ cấu xuất khẩu gạo.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Diệp Kỉnh Tần đã đánh giá cao và biểu dương sự tổ chức chu đáo và thành công của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Festival. Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - năm 2011 tại Sóc Trăng đã thành công tốt đẹp.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức Festival lúa gạo Việt Nam đã trao cúp vàng DN cho 21 DN xuất khẩu gạo tiêu biểu năm 2011, trao chứng nhận nhãn hiệu “Gạo thơm ST” của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KH&CN cho Sở NN-PTNT tỉnh Sóc Trăng. Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam đã trao chứng nhận kỷ lục “Bản đồ Việt Nam được làm bằng sản phẩm lúa gạo” và kỷ lục trình diễn “Con đường lúa gạo dài nhất” cho UBND tỉnh Sóc Trăng.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm