| Hotline: 0983.970.780

Sự lựa chọn an cư thông thái của gia đình có trẻ nhỏ

Thứ Tư 08/04/2020 , 08:01 (GMT+7)

Những lợi ích tuyệt vời với sự phát triển của trẻ nên “không gian xanh”, “thiên nhiên” đã trở thành từ khóa quan trọng của các gia đình có trẻ nhỏ.

Dự án D’. El Dorado do Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát triển. Ảnh: THM.

Dự án D’. El Dorado do Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát triển. Ảnh: THM.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, việc gần gũi với thiên nhiên, đặc biệt là môi trường xanh giúp trẻ cải thiện tinh thần và thể chất, tăng sự tập trung và tính kỷ luật. Thiên nhiên cũng là nơi trẻ được rèn luyện kỹ năng sống, ươm mầm sáng tạo, nuôi dưỡng tâm hồn và tăng khả năng nhận thức.

Tuy nhiên hiện nay có một thực tế là trẻ em tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đang bị số hóa từng ngày. Cuộc sống đô thị đã thu hẹp không gian vui chơi cho nên trẻ nhỏ thường giải trí bằng những trò chơi công nghệ số với ưu điểm nhanh tiện và hấp dẫn. Bên cạnh đó, ngoài những dịp cuối tuần hay nghỉ lễ thì các bậc phụ huynh cũng ít có thời gian cho con cái trải nghiệm thiên nhiên.

Chính vì vậy, để cân bằng giữa nhu cầu tìm kiếm môi trường sống tốt cho con cái và điều kiện công việc tại trung tâm thành phố, các gia đình có con nhỏ sẽ muốn lựa chọn những loại hình bất động sản có không gian xanh, không quá xa trung tâm nhưng có quy hoạch tốt về cơ sở hạ tầng, giao thông. Tại Hà Nội, hiện nay có khu vực Tây hồ Tây là một điểm đến phù hợp, đáp ứng được nhu cầu của những gia đình có con nhỏ.

Nổi bật tại khu vực Tây hồ Tây có dự án D’. El Dorado do Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát triển.  D’. El Dorado được hưởng lợi từ quy hoạch giao thông và hạ tầng tốt nên việc di chuyển thuận lợi, và tiện ích đầy đủ phục vụ cuộc sống như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại…Ưu thế hơn các dự án trong khu vực, D’. El Dorado sở hữu vị trí ngay sát hồ Tây.

Ngay trong ngôi nhà của mình, cư dân có thể được tận hưởng một không gian sống hòa mình vào thiên nhiên với không khí tươi mát từ hồ Tây, đón nắng gió của tự nhiên vào nhà. Hàng ngày, không chỉ trẻ nhỏ mà cả gia đình sẽ được tận hưởng niềm vui cuộc sống, tinh thần sảng khoái, giải tỏa âu lo, tăng sức đề kháng.

Cư dân có thể được tận hưởng một không gian sống hòa mình vào thiên nhiên với không khí tươi mát từ hồ Tây. Ảnh: THM.

Cư dân có thể được tận hưởng một không gian sống hòa mình vào thiên nhiên với không khí tươi mát từ hồ Tây. Ảnh: THM.

Bên cạnh đó, tận dụng lợi thế ưu việt của dự án với những khoảng không gian thiên nhiên rộng lớn, tại mỗi căn hộ, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã đầu tư hệ thống cửa kính và ban công rộng lớn nhằm tối đa hóa các khoảng xanh, ánh sáng tự nhiên và bầu không khí trong lành của môi trường nơi đây.

Hơn thế, chỉ một vài phút đi bộ, mỗi ngày trẻ em có thể được cha mẹ cho dạo chơi dưới những bóng cây xanh mát ven hồ. Hoặc đi thêm một chút nữa, con trẻ có thể thoải mái nô đùa tại nhiều vườn hoa, công viên trong khu vực…

Hiện nay, tòa D’. El Dorado I đã đi vào hoạt động từ cuối năm 2019 và tòa D’. El Dorado II dự kiến sẽ được bàn giao trong quý II/2020 này. Một cuộc sống an nhiên thư thái, một chốn an cư lý tưởng cho sự phát triển của trẻ nhỏ sẽ sớm bắt đầu tại đây. D’. El Dorado chắc chắn là một lời giải hoàn hảo cho mong muốn của những gia đình trên.

Cùng với đó, Chủ đầu tư Tân Hoàng Minh cũng đưa ra những chính sách bán hàng đầy hấp dẫn cho các khách hàng.

Với D’. El Dorado I, tại căn hộ số 18, khách hàng thanh toán sớm 95% GTCH sẽ được hưởng mức chiết khấu lên đến 10% và được tặng 2 năm phí quản lý vận hành. Khách hàng thanh toán theo tiến độ sẽ được hưởng mức chiết khấu 4%.

Tại D. El Dorado II, với các căn hộ từ tầng 9 - 27, khách hàng thanh toán theo tiến độ thông thường sẽ hưởng mức chiết khấu 3,5%/GTCH, thanh toán sớm 95% sẽ được hưởng mức chiết khấu 9,6% trong tháng 4/2020. Ngoài ra, chủ đầu tư dành tặng 2 năm phí quản lý vận hành và gói nội thất lên đến 450 triệu đồng tùy thuộc vào loại hình căn hộ. Với các căn hộ từ tầng 4 – 8, khách hàng thanh toán sớm 95% sẽ được hưởng mức chiết khấu 3%. Đặc biệt, khách hàng mua căn hộ được tặng gói nội thất trị giá 4% GTCH.

Thông tin chi tiết: Sàn giao dịch bất động sản Tân Hoàng Minh, 24 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Hotline: 0886 5555 86 - 0901 636 222 - 094 133 9898.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm