| Hotline: 0983.970.780

Tái đàn nhanh nhưng phải tránh tái dịch

Thứ Ba 07/07/2020 , 13:59 (GMT+7)

Bộ trưởng NN-PTNT đưa ra những đánh giá về công tác tái đàn, dự báo tình hình thịt lợn giai đoạn cuối năm khi thăm trang trại ở Hải Phòng.

Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường kiểm tra và đánh giá cao đàn lợn sau cai sữa của trang trại ông Bùi Minh Họa. Ảnh: Tùng Đinh.

Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường kiểm tra và đánh giá cao đàn lợn sau cai sữa của trang trại ông Bùi Minh Họa. Ảnh: Tùng Đinh.

Sáng 7/7, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cùng các cơ quan thuộc Bộ NN-PTNT và thành phố Hải Phòng đến thăm trang trại lợn giống của ông Bùi Minh Họa tại xã Mỹ Đức, huyện An Lão.

Đánh giá về tốc độ tái đàn hiện nay, Bộ trưởng cho rằng điểm mấu chốt là giữ được đàn hạt nhân gồm 120.000 lợn cụ kỵ, ông bà và 2,8 triệu lợn nái với công suất nhân đàn hiện tại có thể đáp ứng được 11 triệu con vào quý IV. Theo ông, yếu tố này sẽ đảm bảo được nguồn lợn giống phục vụ tái đàn để có thể đuổi kịp số lượng trước khi xảy ra dịch vào thời điểm cuối năm.

Chú trọng an toàn

Mặc dù vậy, vẫn có nhiều vấn đề lớn trong công tác tái đàn, đầu tiên là hầu hết đàn lợn giống đều nằm trong khu vực chăn nuôi lớn, các doanh nghiệp, trang trại lớn. Do đó, Bộ trưởng NN-PTNT cho rằng các đơn vị này cần tập trung các nhóm giải pháp kỹ thuật để hệ số sinh sản đạt cao nhất, lợn giống ra đời không chỉ đủ về số lượng mà còn có chất lượng tốt nhất.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường lưu ý, các doanh nghiệp, trang trại lớn cần tìm cách để đưa lợn giống nhỏ hơn ra các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ vì nếu nuôi đến lợn hậu bị thì giá sẽ cao, người dân khó mua để tái đàn được.

Về đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi, Bộ trưởng nhấn mạnh đây là yếu tố quyết định với tái đàn và phải thực hiện song song với tổ chức nhân giống. Điều đáng nói là các đơn vị chăn nuôi lớn thực hiện điều này khá tốt trong khi các nhóm quy mô nhỏ lẻ lại chưa được chú trọng, do đó, hệ thống thú y, khuyến nông... cần tăng cường tập huấn, hướng dẫn bà con.

“Đi đôi với việc tăng đàn, an toàn sinh học là biện pháp số một để vừa đủ sản lượng vừa đem lại hiệu quả cho người chăn nuôi. Từ đó đáp ứng mục tiêu phát triển nhanh nhưng bền vững”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Bùi Minh Họa cho biết, trang trại của ông đang thực hiện các giải pháp an toàn theo 8 bước vệ sinh thú y và tiêu chuẩn này cũng được áp dụng cho các bạn hàng mua lợn giống.

Trước dịch, trang trại của ông Họa có 620 lợn nái đẻ và chết đến 2/3 trong dịch nhưng hiện tại đã hồi phục lên được 500 con. “Dự kiến 1 tháng nữa chúng tôi sẽ có 700 lợn nái và phấn đấu đến quý IV tăng con số này lên 950”, ông Họa chia sẻ.

Đàn lợn nái trong trang trại của ông Bùi Minh Họa ở huyện An Lão, Hải Phòng. Ảnh: Tùng Đinh.

Đàn lợn nái trong trang trại của ông Bùi Minh Họa ở huyện An Lão, Hải Phòng. Ảnh: Tùng Đinh.

Đủ thịt nhưng sẽ có mặt bằng giá mới

Lưu ý thêm về tái đàn ở khu vực nhỏ lẻ, người đứng đầu ngành nông nghiệp nêu ra một số vấn đề. Đầu tiên là về con giống, họ không đủ khả năng tự cân đối nên cần mua ngoài trong khi mức giá vẫn còn cao dù đã giảm từ 4 triệu đồng xuống 3 triệu đồng/con.

Một vấn đề quan trọng nữa là tín dụng, theo Bộ trưởng, sau khi xảy ra dịch, bà con nông dân đã bị tổn thương, thiệt hại nên gặp khó khăn trong vốn đầu tư tái đàn.

Bên cạnh đó phải cân đối được thị trường, không để xảy ra tình trạng trượt từ thiếu sang thừa và phát triển đa dạng, cân đối các nhóm sản phẩm của bà con nông dân từ đại gia súc, cho đến gia cầm, thủy sản phục vụ nhu cầu cuối năm 2020 và đầu năm 2021.

Nhận định về sản lượng thịt cung cấp ra thị trường vào cuối năm, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng: “Năm nay, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu 14,5 triệu tấn thực phẩm, trong đó có 5,8 triệu tấn thịt các loại còn lại là thủy sản. Riêng mặt hàng thịt lợn, quý IV năm nay sẽ đạt số lượng bằng trước khi xảy ra dịch, khi đó sẽ trở về trạng thái cung cầu gặp nhau”.

Tuy nhiên, giá cả sẽ do nhiều yếu tố quyết định như giá lợn giống, giá thức ăn chăn nuôi và tạo một mặt bằng giá mới. Mặc dù vậy, thị trường sẽ đạt được mức cân đối để người sản xuất vẫn có lãi và người tiêu dùng vẫn chấp nhận được giá.

Như tại Hải Phòng, ông Họa cho biết hiện tại mỗi tháng bán ra khoảng 200 lợn giống với mức giá 3 triệu đồng/con. Mức giá này, theo chủ trang trại là không cao vì đây là giống ông bà, theo tiêu chuẩn Mỹ.

Từ nay đến cuối năm, dự kiến trang trại sẽ phấn đấu đạt mức xuất được 500-600 lợn giống mỗi tháng, đủ cung cấp cho nhu cầu lợn giống trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm