| Hotline: 0983.970.780

Tái hiện không gian văn hóa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô gió ngàn

Thứ Bảy 27/04/2024 , 06:29 (GMT+7)

Tối 26/4, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (TP Thái Nguyên), UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm “Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2024’.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2024'.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ triển lãm "Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2024".

Hội chợ triển lãm “Công Thương - OCOP Thái Nguyên” là một hoạt động thường niên của tỉnh Thái Nguyên. Hội chợ năm 2024 được tổ chức với quy mô hơn 200 gian hàng và sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Hội chợ cũng quy tụ hàng trăm sản phẩm đặc trưng tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền của các địa phương. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên có sự tham gia, phối hợp tổ chức của TP Hà Nội.

Với chủ đề “Kết nối cùng phát triển - Link to grow", Hội chợ sẽ tái hiện không gian văn hóa đặc sắc của Thủ đô Hà Nội và Thủ đô gió ngàn với các tiểu cảnh về Khuê Văn Các, Hoàng thành Thăng Long, cầu Thê Húc, ATK, triển lãm ảnh nghệ thuật Hà Nội - Thái Nguyên; Không gian ẩm thực, con đường ánh sáng...

Hội chợ triển lãm cũng quy tụ hàng trăm sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền của các địa phương trên cả nước như: Cốm Hà Nội, Giò chả Ước Lễ, Gốm Bát Tràng, Bánh tôm Hồ Tây, Sâm Ngọc Linh Kon Tum; Yến sào Khánh Hòa; bánh chưng gù Hà Giang; hạt điều Bình Phước; chả mực và hải sản Quảng Ninh; bò một nắng, mắt cá ngừ đại dương Phú Yên; gạo Séng Cù Điện Biên; bánh đậu xanh Hải Dương; nem nắm Giao Thủy Nam Định; ẩm thực Tây Bắc (Sơn La, Điện Biên)... đã tạo nên sự phong phú, đa dạng về sản phẩm hàng hóa.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại hội chợ.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại hội chợ.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, thông qua các hoạt động tại Hội chợ triển lãm, Thái Nguyên mong muốn được mở rộng giao lưu, quảng bá thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng thời, giúp tăng cường liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư,... mở rộng mạng lưới phân phối, tiêu thụ sản phẩm giữa Thái Nguyên với các tỉnh, thành phố trong cả nước; góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Hội chợ triển lãm "Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2024" được chia thành 3 khu.

Thứ nhất là khu triển lãm, giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thứ hai là khu quảng bá thành tựu, năng lực của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp (trong nước và doanh nghiệp FDI), hợp tác xã... trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, phân phối, đầu mối bao tiêu hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Khu thứ ba sẽ giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Các nhóm sản phẩm, hàng hóa tham gia tập trung vào 3 lĩnh vực. Lĩnh vực nông nghiệp gồm: Sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc trưng, tiêu biểu trong và ngoài tỉnh. Lĩnh vực công nghiệp: Ô tô, cơ khí, điện tử, may mặc, máy móc thiết bị, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu… Lĩnh vực du lịch, dịch vụ: Ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, dịch vụ viễn thông…

Xem thêm
Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chiều 2/5, Quốc hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Vương Đình Huệ.

Thí điểm đề án 1 triệu ha lúa, nông dân được hỗ trợ 100% chi phí

ĐBSCL Ngoài hỗ trợ về mặt kỹ thuật, nông dân tham gia mô hình thí điểm Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao sẽ được hỗ trợ toàn bộ vật tư và hạ tầng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Đề xuất xây cầu 3.500 tỷ đồng nối Bến Tre và Trà Vinh

Trà Vinh Dự án cầu Cổ Chiên 2 với vốn đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2030.