| Hotline: 0983.970.780

Sắp diễn ra Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2024'

Thứ Ba 09/04/2024 , 08:10 (GMT+7)

Từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5 tới đây, Hội chợ triển lãm “Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2024” sẽ được tổ chức tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, TP Thái Nguyên.

Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2024' sẽ sẽ giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Hội chợ triển lãm “Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2024” sẽ sẽ giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Hội chợ triển lãm “Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2024” sẽ có quy mô từ 150 - 250 gian hàng, được chia thành 3 khu. Thứ nhất là khu triển lãm, giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thứ hai là khu quảng bá thành tựu, năng lực của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp (trong nước và FDI), hợp tác xã... trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, phân phối, đầu mối bao tiêu hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Khu thứ ba sẽ giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, nhóm sản phẩm, hàng hóa tham gia tập trung vào 3 lĩnh vực. Lĩnh vực nông nghiệp gồm: Sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc trưng, tiêu biểu trong và ngoài tỉnh. Lĩnh vực công nghiệp: Ô tô, cơ khí, điện tử, may mặc, máy móc thiết bị, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu… Lĩnh vực du lịch, dịch vụ: Ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, dịch vụ viễn thông…

Để khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, địa phương tham gia Hội chợ, tỉnh Thái Nguyên sẽ hỗ trợ miễn phí từ 2 - 4 gian hàng cho UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng đối với trung tâm xúc tiến thương mại; trung tâm xúc tiến đầu tư, trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại của các tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp, hợp tác xã; hội, hiệp hội tham gia Hội chợ, mỗi đơn vị không quá 2 gian hàng.

Đây là hoạt động thường niên nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ, tìm kiếm đối tác, khách hàng tiềm năng để hợp tác, phát triển. 

Bên cạnh Hội chợ triển lãm “Công thương - OCOP Thái Nguyên 2024”, trong năm 2024, UBND tỉnh Thái Nguyên đã giao Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức Festival Nông sản, OCOP, Làng nghề gắn kết du lịch - Thái Nguyên 2024, dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến ngày 19/11 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, TP. Thái Nguyên.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm