| Hotline: 0983.970.780

Tặng Bằng khen cho những người lan tỏa Bản tin Thời tiết nông vụ

Thứ Bảy 13/04/2024 , 19:43 (GMT+7)

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT được trao cho các đơn vị, cán bộ có thành tích xuất sắc trong hoạt động phổ biến bản tin thời tiết nông vụ.

10 cá nhân nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT vì hoạt động tích cực, góp phần vào sự phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ảnh: Quỳnh Chi.

10 cá nhân nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT vì hoạt động tích cực, góp phần vào sự phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ảnh: Quỳnh Chi.

Trong khuôn khổ Hội thảo sơ kết bản tin thời tiết nông vụ trong vụ đông xuân 2023 - 2024 ở ĐBSCL, 3 tập thể và 10 cá nhân đã nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng và phổ biến bản tin thời tiết nông vụ, góp phần vào sự phát triển nông nghiệp.

Bản tin thời tiết nông vụ là sáng kiến do Liên minh Đa dạng sinh học Quốc tế và Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới Quốc tế (CIAT) nghiên cứu và phát triển, phối hợp với Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) trong khuôn khổ các dự án nhằm hỗ trợ nông hộ nhỏ ở ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đến nay, sáng kiến này đã được triển khai và phổ biến tại 534 xã thuộc 59 huyện trên địa bàn 13 tỉnh ĐBSCL với gần 40 nghìn thành viên các nhóm Zalo được nhận bản tin trực tiếp. Hơn 200 nghìn lượt tiếp cận thông qua các kênh truyền thông khác nhau như chia sẻ giữa người dân với người dân, loa phóng thanh, áp phích in và các buổi tập huấn tại địa phương.

Theo đánh giá sợ bộ, qua áp dụng bản tin thời tiết nông vụ, nông dân đã thay đổi tập quán canh tác gieo sạ lúa theo khuyến nghị, vì vậy đã né được hiện tượng xâm nhập mặn và hạn hán gây ra ở cuối vụ đông xuân, tránh được rủi ro tổn thất trước các mối nguy từ điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Ở tỉnh Tiền Giang, kết quả nghiên cứu đánh giá chi phí - lợi ích cho thấy, gần 40% số người áp dụng bản tin đã giảm chi phí sử dụng thuốc BVTV (trung bình giảm 1,36 triệu đồng/ha). Ngoài ra, việc áp dụng bản tin còn góp phần tăng năng suất lúa bình quân 266kg/ha và doanh thu bình quân 1,83 triệu đồng/ha.

Với những đóng góp tích cực cho đời sống sản xuất của nông dân trồng lúa ở ĐBSCL, 3 tập thể đã nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, gồm tổ chức CIAT, Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Tiền Giang, Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh An Giang.

10 cá nhân nhận bằng khen của Bộ trưởng là Ths. Trần Thị Mỹ Hạnh, Chuyên viên Cục Trồng trọt Văn phòng phía Nam; Ths. Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ; cùng đại diện các Chi cục Trồng trọt và BVTV các tỉnh: Phó Chi cục trưởng Võ Thị Kim Phương (Tiền Giang), KS. Ngô Thanh Loan (Sóc Trăng), ThS. Lưu Minh Tuấn (An Giang), Chi cục trưởng Phạm Thị Minh Hiếu (Cần Thơ), Chi cục trưởng Phạm Dũng (Ninh Thuận), Phó Chi cục trưởng Nguyễn Thanh Thúy (Hậu Giang), KS. Huỳnh Ngọc Diện (Trà Vinh), Chi cục trưởng Trần Quang Giàu (Kiên Giang).

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm