| Hotline: 0983.970.780

Tăng cường chăm sóc lúa hè thu và thu đông

Thứ Ba 16/07/2013 , 10:19 (GMT+7)

Ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đang hướng dẫn nông dân tăng cường các biện pháp phòng trừ dịch hại, khắc phục diện tích bị thiệt hại.

Tình hình thời tiết bất lợi đang gây khó khăn cho việc xuống giống cũng như dịch bệnh gia tăng trên trà lúa HT giai đoạn mạ, làm đòng, trổ chín và lúa TĐ mới gieo sạ. Ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đang hướng dẫn nông dân tăng cường các biện pháp phòng trừ dịch hại, khắc phục diện tích bị thiệt hại.

Do có nhiều vùng sinh thái khác nhau nên thời vụ gieo sạ lúa HT ở Kiên Giang có sự chênh lệch nhau khá lớn. Trong khi nhiều nơi đã thu hoạch thì nông dân vùng U Minh Thượng và ven biển các huyện Hòn Đất, Kiên Lương mới xuống giống lúa HT.

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT Kiên Giang, đến đầu tháng 7 toàn tỉnh đã xuống giống được 292.809/292.000 ha lúa HT theo kế hoạch. Trong đó, có khoảng 1/3 là diện tích mới xuống giống, đang trong giai đoạn mạ và đẻ nhánh. Do tình hình thời tiết biết lợi, mưa nhiều vào đúng thời kỳ xuống giống nên đã làm hàng ngàn ha lúa bị thiệt hại, phải gieo sạ lại.

Ông Nguyễn Hữu Hoa, Trưởng phòng NN-PTNT huyện An Biên cho biết: “Vụ lúa HT 2013 toàn huyện có kế hoạch xuống giống 19.000 ha, đến nay nông dân đã gieo sạ xong, một số xã vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, do thời tiết bất lợi nên đã có 1.542 ha mới gieo sạ bị ngập úng, phải gieo sạ lại. Phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ nông dân khắc phục được 709 ha, diện tích còn lại tiếp tục khắc phục”.


Nông dân Kiên Giang ra quân diệt chuột bảo vệ lúa HT

Ngoài khó khăn do thời tiết, vụ lúa HT này nông dân còn phải đối mặt với tình hình dịch bệnh, chuột gây hại cục bộ ở một số huyện như Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất… Nhiều diện tích bị chuột gây hại rất nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất.

ThS Võ Thị Hồng Thủy, Phó Chi cục trưởng Chi cục BVTV Kiên Giang cho biết, do tình hình chuột gây hại gia tăng nên từ đầu vụ đến nay Chi cục đã phối hợp với các địa phương triển khai hàng chục đợt ra quân diệt chuột. Ngoài bắt bằng các biện pháp thủ công, Chi cục còn cấp phát thuốc miễn phí cho dân diệt chuột trước khi xuống giống để hạn chế thiệt hại.

Cty CP TM&SX Ban Mai (Hải Phòng) cũng đã hỗ trợ 1.800 gói thuốc Rat Kill (90 kg thuốc bả trộn thóc) để Chi cục ra quân diệt chuột tại các huyện Kiên Lương, Tân Hiệp, An Biên…, kết quả khá tốt, chuột chết chậm trong thời gian 2-3 ngày. Nhờ đó, đã góp phần hạn chế dịch chuột gây hại ở địa phương.

Ngoài ra, đến nay nông dân trong tỉnh cũng đã gieo sạ được khoảng 65.000/80.000 ha lúa TĐ, tập trung ở các huyện Giồng Riềng, Tân Hiệp, Châu Thành, Hòn Đất…, hiện lúa đang trong giai đoạn mạ, đẻ nhánh. Diện tích lúa bị sâu bệnh gây hại toàn tỉnh là 11.232 ha, trong đó có 8.320 lúa HT, còn lại là lúa TĐ. Các dịch hại chủ yếu là ốc bươu vàng, sâu cuốn lá, cháy lá, lem lép hạt…

Ngành nông nghiệp Kiên Giang yêu cầu các địa phương phối hợp với Chi cục BVTV tăng cường triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, nhất là phòng chống rầy nâu, bệnh VL-LXL, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật theo khuyến cáo của ngành.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm