| Hotline: 0983.970.780

Tăng cường lực lượng ra biên giới phòng chống dịch Covid-19

Thứ Hai 03/05/2021 , 14:55 (GMT+7)

Nhằm phòng chống dịch Covid-19 từ ngoại biên, 2 tỉnh thành có đường biên giới giáp Vương quốc Campuchia dài nhất cả nước tăng cường lực lượng ra biên giới.

Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức lễ tiếp nhận 258 chiến sĩ thuộc các Huyện đội, Thị đội, Thành đội và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, để tăng cường cho 15 đồn Biên phòng đóng quân ở biên giới tại 4 huyện, cùng thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới và kiểm soát phòng chống dịch Covid-19.

258 chiến sĩ Tây Ninh hăng hái lên đường làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid-19. Ảnh: CTV.

258 chiến sĩ Tây Ninh hăng hái lên đường làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid-19. Ảnh: CTV.

258 chiến sĩ Tây Ninh hăng hái lên đường làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid-19. Ảnh: CTV.

258 chiến sĩ Tây Ninh hăng hái lên đường làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid-19. Ảnh: CTV.

Theo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh có chiều dài biên giới 240 km tiếp giáp với Campuchia. Từ đầu năm 2021 đến nay, BĐBP tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên biên giới trong công tác phòng chống dịch, bảo đảm 100% quân số trực tại 129 tổ, chốt kiểm soát ở biên giới; phát hiện, xử lý 189 vụ với 807 đối tượng, trong đó có 141 vụ, 778 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; đã khởi tố 5 vụ, 7 đối tượng liên quan đến việc tổ chức, tham gia đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

258 chiến sĩ Tây Ninh hăng hái lên đường làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid-19. Ảnh: CTV.

258 chiến sĩ Tây Ninh hăng hái lên đường làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid-19. Ảnh: CTV.

Đại tá Lê Văn Vỹ , Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh nhận định, tình hình dịch bệnh tại khu vực biên giới diễn biến rất phức tạp, đặc biệt tại các địa phương giáp biên giới Việt Nam - Campuchia. Tình trạng vượt biên qua đường mòn lối mở, nhập cảnh trái phép để trốn cách ly làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam, lây lan trong cộng đồng.

Sắp tới, bên cạnh duy trì duy trì 129 chốt, BĐBP tỉnh sẽ thành lập thêm 7 chốt. Đại tá Lê Văn Vỹ mong muốn, cán bộ chiến sĩ các lực lượng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kiểm soát chặt chẽ người qua lại biên giới, quyết tâm ngăn chặn nạn xuất, nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm, bảo đảm không để dịch bệnh lây lan qua biên giới.

Bình Phước duy trì 62 chốt và 11 tổ kiểm dịch phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Trần Trung.

Bình Phước duy trì 62 chốt và 11 tổ kiểm dịch phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Trần Trung.

Tương tự, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước vừa quyết định tăng cường, điều động thêm 56 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới.

Lực lượng BĐBP tăng cường tuần tra kiểm soát biên giới. Ảnh: Trần Trung.

Lực lượng BĐBP tăng cường tuần tra kiểm soát biên giới. Ảnh: Trần Trung.

Bình Phước có đường biên giới dài hơn 260 km, giáp ranh với Campuchia. Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát đến nay, trên tuyến biên giới, lực lượng BĐBP, quân sự và công an đã tổ chức thành lập 62 chốt và 11 tổ kiểm dịch phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  Địa phương này cũng đã nâng mức cảnh báo phòng, chống dịch Covid-19 lên mức cao nhất.

Xem thêm
Việt Nam - Indonesia hợp tác thúc đẩy an ninh lương thực

Chiều 19/5, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Insdonesia Andi Amran Sulaiman.

Đông Nam bộ đủ nước cho vụ hè thu

Đông Nam bộ đã bắt đầu bước vào mùa mưa. Mực nước hiện tại ở các hồ chứa trong khu vực có khả năng đáp ứng đủ cho sản xuất vụ hè thu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tây Ninh đã có thiệt hại do mưa lớn, dông lốc

Cơn mưa lớn chiều các ngày 16/5 và 17/5 đã khiến cho địa bàn tỉnh Tây Ninh có những thiệt hại đầu tiên về của. Rất may không ai bị thương, nguy hiểm tính mạng.