| Hotline: 0983.970.780

Tập đoàn Hưng Thịnh hỗ trợ kinh phí cho Viện Pasteur Nha Trang chống Covid 19

Thứ Năm 24/09/2020 , 13:33 (GMT+7)

Tập đoàn Hưng Thịnh vừa tặng 600 triệu đồng hỗ trợ kinh phí mua sinh phẩm, hóa chất và vật tư phục vụ công tác xét nghiệm phòng chống Covid-19 cho Viện Pasteur Nha Trang.

Bà Trần Thượng Thu Giang - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng kinh phí tài trợ cho TS. BS Đỗ Thái Hùng - Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang. Ảnh: Vân Trang.

Bà Trần Thượng Thu Giang - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng kinh phí tài trợ cho TS. BS Đỗ Thái Hùng - Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang. Ảnh: Vân Trang.

Ngày 22/9/2020, tại buổi Hội nghị nhân dịp Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập Viện Pasteur Nha Trang (1895-2020), Tập đoàn Hưng Thịnh đã có cuộc gặp mặt với các lãnh đạo Viện, đồng thời trao tặng 600 triệu đồng nhằm hỗ trợ kinh phí mua sinh phẩm, hóa chất và vật tư phục vụ công tác xét nghiệm phòng chống Covid-19.

Chương trình tài trợ nằm trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học, Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025 nhân kỷ niệm 125 năm thành lập Viện Pasteur Nha Trang với sự góp mặt của lãnh đạo Bộ Y tế, Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Công đoàn y tế Việt Nam, UBND tỉnh Khánh Hòa, ban lãnh đạo Viện… và đại diện các cơ quan, ban ngành thuộc lĩnh vực y tế khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Hội nghị nhân kỷ niệm 125 năm thành lập Viện Pasteur Nha Trang, diễn ra vào sáng 22/9/2020 tại khách sạn Yasaka Sài Gòn - Nha Trang (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: Vân Trang.

Hội nghị nhân kỷ niệm 125 năm thành lập Viện Pasteur Nha Trang, diễn ra vào sáng 22/9/2020 tại khách sạn Yasaka Sài Gòn - Nha Trang (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: Vân Trang.

Đại diện Viện Pasteur Nha Trang chia sẻ, công tác xét nghiệm phát hiện sớm để khoanh vùng dịch, cách ly kịp thời đóng vai trò vô cùng quan trọng trong phòng chống Covid-19.

Hiện nay, số lượng mẫu bệnh phẩm cần được xét nghiệm cũng tăng lên rất nhiều, vì thế sự hỗ trợ kịp thời của Tập đoàn Hưng Thịnh trong lúc này là vô cùng quý báu. Đồng thời, Viện cũng mong muốn Tập đoàn sẽ tiếp tục đồng hành trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Với ngân sách tài trợ 600 triệu đồng, Viện Pasteur Nha Trang sẽ sử dụng để mua các sinh phẩm, hóa chất và vật tư cần thiết phục vụ công tác xét nghiệm, gồm: bộ kit xét nghiệm, que lấy mẫu tỵ hầu, đầu cone có lọc…

Đây tiếp tục là hoạt động trao tặng nằm trong chương trình tài trợ 20 tỷ đồng (đợt 2) đồng hành cùng Đất nước phòng, chống dịch Covid-19 do Tập đoàn Hưng Thịnh triển khai.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất