| Hotline: 0983.970.780

Tập đoàn Hưng Thịnh tặng thiết bị phòng cháy chữa cháy trị giá 22,1 tỷ đồng

Thứ Tư 28/10/2020 , 12:16 (GMT+7)

Tập đoàn Hưng Thịnh vừa tặng Công an TP. Hồ Chí Minh gói trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với tổng trị giá 22,1 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh (bìa phải) và Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an TP.HCM thực hiện nghi thức ký kết biên bản giao nhận trang thiết bị PCCC và cứu hộ cứu nạn. Ảnh: Trang Nguyễn.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh (bìa phải) và Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an TP.HCM thực hiện nghi thức ký kết biên bản giao nhận trang thiết bị PCCC và cứu hộ cứu nạn. Ảnh: Trang Nguyễn.

Công an TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tiếp nhận trang thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu hộ cứu nạn trị giá hơn 22 tỉ đồng do Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng hôm 23-10 vừa qua .

Tham dự lễ tiếp nhận có sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM, Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP HCM, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM, ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Đình Trung (bìa phải) trao bảng tượng trưng trang thiết bị PCCC và cứu hộ cứu nạn trị giá 22,1 tỷ đồng cho Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng. Ảnh: Trang Nguyễn.

Ông Nguyễn Đình Trung (bìa phải) trao bảng tượng trưng trang thiết bị PCCC và cứu hộ cứu nạn trị giá 22,1 tỷ đồng cho Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng. Ảnh: Trang Nguyễn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh, cho biết được sự cho phép của Bộ Công an, Tập đoàn Hưng Thịnh có thể trực tiếp trao tặng các trang thiết bị PCCC - cứu hộ cứu nạn cho Công an TP.HCM, góp phần tăng phương tiện để Công an TP.HCM làm nhiệm vụ tốt hơn trong công tác PCCC - cứu hộ cứu nạn trên địa bàn.

Các phương tiện mà tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng được nhập khẩu từ Mỹ, EU, Nhật Bản như máy cắt đa năng, nệm hơi, mặt nạ cách ly, bình khí thở, đai thắt lưng, mặt nạ phòng độc, quần áo chịu nhiệt cao... Tổng giá trị các trang thiết bị hơn 22 tỷ đồng.

Lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP.HCM và Tập đoàn Hưng Thịnh cùng các đại biểu tại buổi lễ tiếp nhận trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Trang Nguyễn.

Lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP.HCM và Tập đoàn Hưng Thịnh cùng các đại biểu tại buổi lễ tiếp nhận trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Trang Nguyễn.

Các chiến sĩ cảnh sát PCCC diễn tập tình huống PCCC và cứu nạn, cứu hộvới các trang thiết bị mà Tập đoàn Hưng Thịnh vừa trao tặng. Ảnh: Trang Nguyễn.

Các chiến sĩ cảnh sát PCCC diễn tập tình huống PCCC và cứu nạn, cứu hộvới các trang thiết bị mà Tập đoàn Hưng Thịnh vừa trao tặng. Ảnh: Trang Nguyễn.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, đánh giá việc hỗ trợ này không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà còn thể hiện trách nhiệm của các cá nhân và người đứng đầu cơ sở đối với công tác PCCC - cứu hộ cứu nạn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam khẳng định, các trang thiết bị hiện đại được trao tặng sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ PCCC và CNCH thêm an toàn khi tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các vụ cháy.

Trong đó, nhiều loại thiết bị tiên tiến, hiện đại phù hợp với chủ trương phát triển của một đô thị thông minh. Các trang thiết bị này sẽ giúp giảm thiểu thấp nhất sự nguy hiểm cho lực lượng tham gia cứu nạn cứu hộ cũng như người dân trong các vụ cháy.

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm