| Hotline: 0983.970.780

Tập đoàn ThaiBinh Seed trao tặng thành phố Hồ Chí Minh 50 tấn gạo

Thứ Tư 08/09/2021 , 16:58 (GMT+7)

Với tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái, ThaiBinh Seed đã quyết định trích 1 tỷ đồng hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh 50 tấn gạo.

 

Thực hiện lời kêu gọi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nêu cao tinh thần cả nước chung tay chống dịch Covid- 19, hưởng ứng phát động của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và của lãnh đạo tỉnh Thái Bình, trong 2 năm qua Tập đoàn ThaiBinh Seed đã tổ chức nhiều lần tặng quà, ủng hộ các tỉnh trong vùng dịch như Bắc Giang, Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nội, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam… và tại quê hương Thái Bình.

Đồng thời, tập đoàn cũng phát động người lao động của ThaiBinh Seed ủng hộ một ngày lương vào quỹ vacxin.

Mới đây nhất, sáng 8/9, tại Nhà máy chế biến hạt giống Vũ Chính, Tập đoàn ThaiBinh Seed phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức lễ trao tặng 50 tấn gạo hỗ trợ người dân thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh…

Với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn, vất vả với người dân tại vùng dịch trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ThaiBinh Seed đã quyết định trích 1 tỷ đồng (trong tổng giá trị giải thưởng 750.000 USD) từ giải thưởng dự án “Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính” hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh 50 tấn gạo (mặt hàng thiết yếu do công ty sản xuất, kinh doanh) để gửi tặng người dân thành phố.

Phát biểu tại lễ xuất quân, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận nỗ lực của ThaiBinh Seed trong điều kiện sản xuất gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, song đã chung tay cùng tỉnh Thái Bình nói riêng, cả nước nói chung trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Biểu dương nghĩa cử cao đẹp và tình cảm quý báu của ThaiBinh Seed, đồng chí Nguyễn Tiến Thành mong muốn tinh thần tương thân tương ái sẽ lan tỏa ra cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh, góp phần thiết thực sớm ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội cả nước.

Chùm ảnh về lễ xuất quân, trao tặng 50 tấn gạo của Tập đoàn ThaiBinh Seed cho nhân dân thành phố Hồ Chí Minh:

 
 
 
 

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm