| Hotline: 0983.970.780

Tetra Pak minh bạch trong việc bảo vệ rừng

Thứ Tư 28/02/2024 , 21:17 (GMT+7)

Tetra Pak đã được tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu về môi trường CDP công nhận là doanh nghiệp dẫn đầu về tính minh bạch và sự hiệu quả trong hạng mục bảo vệ rừng.

Điều này giúp công ty giữ vững vị trí trong 'Danh sách A' hằng năm của tổ chức này.

Dựa trên dữ liệu thu được từ bảng khảo sát về Bảo vệ rừng năm 2023 của CDP, công ty nằm trong số 2% công ty đạt được điểm 'A' trong tổng số hơn 21.000 doanh nghiệp được xếp hạng.

Ngoài báo cáo về biến đổi khí hậu, công ty cũng lần đầu tiên đưa ra báo cáo về an ninh nguồn nước. Đạt được điểm 'A-' trên cả hai lĩnh vực một lần nữa khẳng định vị trí của Tetra Pak trong nhóm doanh nghiệp dẫn đầu của CDP với tư cách là công ty duy nhất trong lĩnh vực vỏ hộp giấy đựng đồ uống làm được điều này.

Ông Gilles Tisserand - Phó Chủ tịch Về Khí hậu và Đa dạng Sinh học của Tetra Pak, cho biết: Tetra Pak là công ty duy nhất trong ngành vỏ hộp giấy đựng đồ uống nằm trong nhóm doanh nghiệp dẫn đầu của CDP trong tất cả các lĩnh vực được công bố năm nay

Ông Gilles Tisserand - Phó Chủ tịch Về Khí hậu và Đa dạng Sinh học của Tetra Pak, cho biết: Tetra Pak là công ty duy nhất trong ngành vỏ hộp giấy đựng đồ uống nằm trong nhóm doanh nghiệp dẫn đầu của CDP trong tất cả các lĩnh vực được công bố năm nay

Nền tảng chính sách khoa học liên chính phủ về đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái (IPBES) cảnh báo rằng tự nhiên đang suy giảm với tốc độ chưa từng thấy, chủ yếu là do hoạt động của con người. Hệ thống thực phẩm toàn cầu là nguyên nhân hàng đầu gây mất đa dạng sinh học, mặc dù hệ thống này phụ thuộc vào sự cung cấp từ tự nhiên.

Nhưng không chỉ là về vấn đề an ninh lương thực, người ta ước tính rằng hơn một nửa tổng GDP thế giới – tương đương 44 nghìn tỷ USD giá trị kinh tế phụ thuộc tương đối hoặc phần đa vào tự nhiên và các tài nguyên thiên nhiên.

Nhận thức được sự cấp thiết của hành động nhằm ngăn chặn và đảo ngược tình trạng suy giảm sinh học và đạt được một thế giới an toàn về nước, Tetra Pak cam kết thực hiện các biện pháp hành động vì tự nhiên, hỗ trợ đạt được các mục tiêu của Khung đa dạng sinh học toàn cầu và các Mục tiêu phát triển bền vững.

Gilles Tisserand, Phó Chủ tịch Về Khí hậu và Đa dạng Sinh học của Tetra Pak, chia sẻ: "Chúng ta phụ thuộc vào tự nhiên để cung cấp cho chúng ta các khối xây dựng cần thiết cho cuộc sống: từ không khí và nước sạch đến các hàng hóa vật liệu như thực phẩm. Dựa trên các thông tin hiện nay, chúng tôi tin rằng các công ty như Tetra Pak cần hành động ngay lập tức để giảm thiểu tác động từ chuỗi giá trị của mình, khôi phục cảnh quan và đóng góp vào quá trình biến đổi lớn hơn của hệ thống thực phẩm".

Ông chia sẻ thêm: “Cách chúng tôi tiếp cận thiên nhiên gắn liền với các tham vọng về khí hậu, nền kinh tế tuần hoàn, sự phát triển bền vững của xã hội và hệ thống thực phẩm. Trong nỗ lực dẫn đầu về tính minh bạch của doanh nghiệp, chúng tôi vô cùng vui mừng khi được đưa vào Danh sách A của hạng mục Bảo vệ rừng của CDP cho năm thứ tám hoạt động, đồng thời là công ty duy nhất trong ngành vỏ hộp giấy đựng đồ uống nằm trong nhóm doanh nghiệp dẫn đầu của CDP trong tất cả các lĩnh vực được công bố năm nay".

Việc nằm trong danh sách A không đơn thuần là con số xếp hạng. Đây còn là một chỉ số dữ liệu chất lượng cao và toàn diện, mang lại cho các công ty cái nhìn toàn cầu về ảnh hưởng của họ tới môi trường, đóng vai trò như một cơ sở cho các kế hoạch chuyển đổi và - quan trọng hơn cả giúp họ thực hiện những hoài bão đã công bố của mình.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm