| Hotline: 0983.970.780

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thứ Năm 18/04/2024 , 11:45 (GMT+7)

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Với sự góp mặt của dàn diễn viên đầy thực lực, Thái Hòa (vai ông Thoại), Xuân Lan (vai bà Dương), NSƯT Hữu Châu (vai ông Võ), cùng những gương mặt trẻ đầy triển vọng Uyển Ân (vai Nina), Lâm Thanh Nhã (vai Will), Trâm Anh (vai Trúc Linh), Hạ Anh (vai Khánh An), Bé Quyên (vai Nhã Hân)... “Cái giá của hạnh phúc" hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một câu chuyện drama đầy xung đột và kịch tính, dẫn dắt người xem cùng khóc cùng cười với hạnh phúc và khổ đau của các nhân vật và có được những suy ngẫm cho riêng mình về hạnh phúc.

Từ phải qua: Thái Hòa, diễn viên - nhà sản xuất Xuân Lan, đạo diễn Ngọc Lâm. Ảnh: Kiếng Cận

Từ phải qua: Thái Hòa, diễn viên - nhà sản xuất Xuân Lan, đạo diễn Ngọc Lâm. Ảnh: Kiếng Cận

“Hạnh phúc nào cũng phải đổi bằng nỗi đau, nhưng có đau cũng là xứng đáng", thông điệp chính của “Cái giá của hạnh phúc" chạm đến khán giả thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều tầng lớp trong xã hội. Kiếm tìm và gìn giữ hạnh phúc không phải là câu chuyện của riêng ai, dù có là bạn trẻ tuổi đôi mươi hay những người từng đi qua giông bão cuộc đời, mỗi người đều khao khát hạnh phúc. Nhưng rồi những áp lực, những mù quáng, những tham vọng… trong đời nhiều khi khiến chúng ta mờ mắt, không nhận ra đâu là hạnh phúc thực sự cho mình. Chỉ đến khi phải trải qua nỗi đau, đổ vỡ, mất mát, chia ly… chúng ta mới hiểu, đâu là thứ quý giá nhất của mình.

Dù là dự án điện ảnh đầu tay, thế nhưng đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm và nhà sản xuất Xuân Lan đã dồn hết tâm huyết và sức lực cho “đứa con tinh thần" của mình. Là một cặp vợ chồng trong đời thực, cũng từng đi qua đổ vỡ, mất mát, từng băn khoăn trước câu hỏi về hạnh phúc, họ đã kể câu chuyện “Cái giá của hạnh phúc" bằng chính những trải nghiệm và cảm xúc chân thành nhất của mình.

Poster của phim đã mô tả khái quát về mối bất hòa giữa các nhân vật.

Poster của phim đã mô tả khái quát về mối bất hòa giữa các nhân vật.

Nhân vật trong phim điện ảnh mới của Thái Hòa là ông Thoại, một doanh nhân thành đạt, sống cùng vợ - bà Dương (Xuân Lan) và hai con, sắp thừa hưởng tài sản do cha vợ (Hữu Châu) để lại. Bề ngoài, cuộc hôn nhân ngỡ hạnh phúc song kỳ thực ông lừa dối, bạo hành tinh thần bà. Anh chia sẻ:

"Tôi thích diễn một nhân vật độc ác như thế, khiến mọi khán giả phải ghét - dạng vai đang thiếu trong sự nghiệp của tôi. Tôi tham gia với tâm thế thoải mái, tận hưởng niềm vui khi được diễn với các đồng nghiệp, trân trọng cái nghề đang gắn bó".

Câu chuyện của nhà bà Dương hứa hẹn sẽ góp thêm một “món ăn tinh thần" phong phú cho khán giả vào trong những ngày nghỉ lễ sắp tới. “Cái giá của hạnh phúc" chính thức ra rạp vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương với suất chiếu đặc biệt cả ngày 18/4/2024 và công chiếu rộng rãi ở các cụm rạp trên toàn quốc vào ngày 19/4/2024.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm