| Hotline: 0983.970.780

Thái Lan mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển chuỗi ngành hàng lúa gạo

Thứ Sáu 23/02/2024 , 17:43 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan Chalermchai Sri-on đề nghị Bộ NN-PTNT phối hợp cập nhật bản ghi nhớ giữa hai Bộ từ 20 năm trước.

Buổi làm việc giữa Bộ NN-PTNT và Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan ngày 23/2.

Buổi làm việc giữa Bộ NN-PTNT và Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan ngày 23/2.

Ngày 23/2, Bộ trưởng Lê Minh Hoan làm việc với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan Chalermchai Sri-on.

Những năm gần đây, Việt Nam và Thái Lan đã hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn và bước đầu ghi nhận nhiều kết quả quan trọng kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai Bộ trưởng đều nhận định quan hệ hữu nghị lâu dài giữa Việt Nam và Thái Lan, đặc biệt là hợp tác nông nghiệp sẽ mang lại lợi ích to lớn cho nhân dân hai nước.

Trao đổi, Bộ trưởng Lê Minh Hoan thể hiện sự ấn tượng và ủng hộ sâu sắc đối với lịch sử và thành tựu nông nghiệp của Thái Lan, đặc biệt là cách mà đất nước này đã dẫn dắt, cùng nhân dân phát triển nông thôn. 

“Chính lịch sử quan hệ lâu đời giữa hai nước đã là nền tảng vững chắc cho cộng đồng nông dân ở Việt Nam và Thái Lan. Hai nước thường xuyên mua bán và trao đổi giống cây trồng, đặc biệt là ở khu vực ĐBSCL. Cá nhân tôi khi còn làm lãnh đạo địa phương đã liên tục mời các doanh nghiệp Thái Lan sang Đồng Tháp để chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm. Hy vọng rằng trong tương lai, hai bên sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hợp tác hơn nữa”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói.

Phát triển nông nghiệp bền vững được coi là một trong những động lực kinh tế chính của Thái Lan. 

Phát triển nông nghiệp bền vững được coi là một trong những động lực kinh tế chính của Thái Lan. 

Thái Lan hiện là nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam và đối tác thương mại lớn nhất trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) của Việt Nam với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 đạt trên 20 tỷ USD, trong đó các mặt hàng nông sản chiếm khoảng 10%. Phát triển nông nghiệp bền vững được coi là một trong những động lực kinh tế chính của Thái Lan. 

Theo đó, Bộ trưởng Chalermchai Sri-on nhấn mạnh, lãnh đạo hai nước cần sớm cập nhật Bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp.

“Trong bối cảnh Thái Lan và Việt Nam cùng đối mặt với những thách thức lớn như biến đổi khí hậu, hạn chế về nguồn tài nguyên thiên nhiên, hạn chế về nguồn nhân lực, căng thẳng thương mại và gần đây nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cần thêm những đối thoại song phương để đảm bảo sự bền vững của nông nghiệp. Tôi hy vọng bản ghi nhớ mới sẽ được ký kết trong chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Thái Lan tới Việt Nam vào tháng 4, đó sẽ là món quà ý nghĩa dành cho ngành nông nghiệp của Việt Nam từ Thái Lan”, Bộ trưởng Thái Lan bày tỏ.

Hai Bộ trưởng trao quà, chụp ảnh kỷ niệm.

Hai Bộ trưởng trao quà, chụp ảnh kỷ niệm.

Cụ thể, ông Chalermchai đề xuất các nội dung hợp tác cụ thể: phòng, chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không có báo cáo và không được kiểm soát (IUU), kiểm soát dịch bệnh động vật xuyên biên giới; du lịch nông thôn, phát huy năng lực tự chủ sản xuất của bà con; mở cửa thị trường trâu, bò, trứng thông qua các kênh thích hợp. Người đứng đầu ngành nông nghiệp Thái Lan cũng nêu ý tưởng về hình thành các liên doanh sản xuất, tiêu thụ nông sản giữa hai nước.

Bên cạnh đó, Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia xuất khẩu gạo chủ lực. Bộ trưởng Chalermchai bày tỏ lòng ngưỡng mộ thành tựu của ngành lúa gạo Việt Nam với nhiều điểm nhấn trong năm 2023, như đoạt giải "Gạo ngon nhất thế giới" hay đảm bảo gạo cho thế giới và khu vực trong bối cảnh nhiều nước khác ngừng xuất khẩu gạo. Vì vậy, ông mong muốn Bộ NN-PTNT sẽ cởi mở chia sẻ kinh nghiệm phát triển chuỗi ngành hàng lúa gạo, với "Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở vùng ĐBSCL" là điển hình cho sự đồng lòng giữa nhân dân và Chính phủ.

Việt Nam - Thái Lan sẽ phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị nội dung Bản ghi nhớ mới về hợp tác lĩnh vực nông nghiệp.

Việt Nam - Thái Lan sẽ phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị nội dung Bản ghi nhớ mới về hợp tác lĩnh vực nông nghiệp.

Đáp lại, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá cao việc Thái Lan đã trao đổi với các ủy ban, doanh nghiệp và nông dân trong nước trước những đề xuất lĩnh vực hợp tác với Việt Nam.

“Từ ngày hôm nay, hai bên sẽ bắt tay vào công việc ngay lập tức. Cuộc gặp này đánh dấu bước tiến lớn, mở ra những triển vọng cho hợp tác giữa hai quốc gia”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan thể hiện cam kết mạnh mẽ về thúc đẩy hợp tác nông nghiệp.

Để chuẩn cho chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan tới Việt Nam, thời gian tới, hai bên xúc tiến đàm phán mở cửa một số sản phẩm trái cây, bưởi, vú sữa, trứng, sản phẩm chăn nuôi… Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan sẽ gửi Bộ NN-PTNT bức thư về các đề xuất cụ thể trong lĩnh vực kinh tế hợp tác, khuyến nông cộng đồng, du lịch nông thôn, khả năng tự chủ của nông dân.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

ABIC Kiên Giang chi trả gần 700 triệu đồng cho khách hàng

Cà Mau Ngày 25/4, ABIC Kiên Giang phối hợp với Agribank Cà Mau chi trả bảo hiểm Bảo an tín dụng cho gia đình 3 khách hàng không may gặp rủi ro khi lao động sản xuất.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm