| Hotline: 0983.970.780

Thái Lan quan tâm tới Park Hang-seo

Chủ Nhật 16/06/2019 , 15:30 (GMT+7)

Tờ Star News (Hàn Quốc) cho biết, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đang chú ý đặc biệt tới thuyền trưởng của ĐTVN, thậm chí một đại gia nước này sẵn sàng mời ông Park mức lương gấp 5 lần hiện tại.

HLV Park Hang-seo toàn thắng khi gặp người Thái.

“Có nhiều thông tin đáng tin cậy cho thấy, cả Thái Lan, Malaysia và Indonesia đều nhòm ngó và tiếp cận Park Hang-seo. Với Thái Lan, họ cần người dẫn đường như ông Park. Trong vài năm qua, đội tuyển nước này không có HLV đủ năng lực trong những cuộc đối đầu Việt Nam", tờ Star News tiết lộ.

Hợp đồng của ông Park với LĐBĐ Việt Nam (VFF) còn thời hạn đến tháng 1/2020. Hai bên đều công khai rằng sẽ thúc đẩy việc gia hạn trong khoảng 3 tháng trước khi hết hạn. Dù vậy, việc nhiều quốc gia ở Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan, quan tâm tới chiến lược gia người Hàn Quốc khiến người hâm mộ nước nhà lo lắng.

Một nguồn tin giấu tên nói với tờ Sports Seoul rằng, FAT được một đại gia chống lưng trong vụ thương thảo với ông Park. Vị này sẵn sàng trả HLV đang dẫn dắt Việt Nam mức lương gấp 5 lần hiện tại (lên tới 100.000 USD/tháng) để ông Park sang Thái Lan làm việc. Cũng theo tờ này, người hâm mộ Thái Lan hiện bị lung lay bởi quan điểm của FAT khi cố gắng mời những HLV châu Âu về dẫn dắt đội tuyển.

Thông tin từ báo Hàn Quốc mâu thuẫn với những gì phát đi từ truyền thông Thái Lan. Tờ Siam Sports cho biết, FAT đã nhận nhiều hồ sơ đăng ký vào vị trí HLV trưởng đội tuyển và rất quan tâm tới những ứng viên đến từ Serbia, Brazil và Nhật Bản. Đây là những vùng hướng cầu thủ tới lối chơi kỹ thuật, phù hợp với tầm vóc của người Thái.

Tờ SMM Sports chia sẻ thêm rằng, một HLV người Tây Ban Nha cũng lọt vào mắt xanh của FAT. Số là bởi, sau khi FAT bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật Carles Romagosa, một người Tây Ban Nha, họ đã được nhiều HLV xứ bò tót liên hệ.

Việc một HLV dẫn dắt nhiều đội tuyển tại Đông Nam Á không phải chuyện hiếm. Người hâm mộ Việt Nam hẳn chưa quên Alfred Riedl. HLV người Áo từng có nhiều năm lăn lộn ở Việt Nam, trước khi sang Indonesia và dẫn dắt đội này thắng Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2016.

So với Riedl, vị thế và sự quan tâm dành cho Park Hang-seo lớn hơn nhiều. Không chỉ các nước trong khu vực, nhiều đội tuyển và CLB ở châu Á cũng đánh tiếng với nhà cầm quân 60 tuổi. Người hâm mộ Việt Nam lo sợ rằng nếu không giữ được chân ông Park, bóng đá nước nhà sẽ không còn giữ được đà phát triển như gần 2 năm qua.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm