| Hotline: 0983.970.780

Thái Nguyên: Hai nhà báo bị hành hung khi đang tác nghiệp

Thứ Hai 07/11/2016 , 11:02 (GMT+7)

Sự việc xảy ra vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 6/11 tại khu vực giáp ranh giữa xóm 8B thuộc thị trấn Quân Chu và xóm Cây Hồng thuộc xã Quân Chu (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

 Hai nhà báo bị hành hung là Đặng Văn Nghịnh sinh năm 1981 và Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1983, hiện đang công tác tại phòng Thời sự, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên.

Nhà báo Đặng Văn Nghịnh cho biết, thực hiện việc tìm hiểu về tình trạng khai thác cát sỏi trên địa bàn xã Quân Chu, hai nhà báo đã tiếp cận hiện trường khai thác tại xóm Cây Hồng, xã Quân Chu. Khi đang tác nghiệp, ghi hình thì có hai thanh niên đến yêu cầu không được quay phim nữa.

Đồng thời, yêu cầu hai nhà báo phải xóa toàn bộ hình ảnh trong máy quay, nếu không sẽ đập vỡ máy quay. Do không thực hiện yêu cầu của hai thanh niên kia, nên hai nhà báo đã bị hai thanh niên dùng gậy đánh tới tập vào người, đầu, tay, chân… Trước hành vi quá khích và hung hãn của hai thanh niên, hai nhà báo đã chạy vào nhà dân gần đó để thoát thân, đồng thời thông tin đến công an và chính quyền địa phương để can thiệp.

Được biết, Công an huyện Đại Từ đã có mặt và lập biên bản sự việc. Hiện nay, hai nhà báo cho biết do bị tấn công nên cơ thể vẫn còn đau nhức, ê ẩm và một cánh tay của nhà báo Nguyễn Anh Tuấn bị sưng to, cả hai đều chưa thể đi làm.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.