| Hotline: 0983.970.780

Thái Nguyên: Mưa lớn, 4 người thương vong

Thứ Ba 31/05/2022 , 21:14 (GMT+7)

Mưa xối xả trong đêm 30 đến sáng 31/05/2022 đã gây nhiều thiệt hại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Hiện trường khu vực sạt lở tại xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ. Ảnh: Đồng Văn Thưởng.

Hiện trường khu vực sạt lở tại xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ. Ảnh: Đồng Văn Thưởng.

Mưa lớn kéo dài liên tục với lượng mưa xấp xỉ 300mm xảy ra từ tối 30/5 đến rạng sáng 31/5 đã gây ngập úng sâu tại nhiều khu vực thuộc huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, làm hư hại hàng chục ha lúa và hoa màu.

Trước đó, báo Nông nghiệp Việt Nam đã đưa tin, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 30/5, tại xóm Na Quán, xã Nam Hòa đã xảy ra sạt lở taluy khoảng 1.000 m3 đất khiến 3 người ở trong một nhà bị tử vong.

Nạn nhân thiệt mạng là ông H.V.L (sinh năm 1976) là chủ nhà; chị H.T.M (sinh năm 1992) và chị V.T.T (sinh năm 1981) là họ hàng ông L. từ huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang sang chơi. Khoảng 4 giờ ngày 31/5, cả 3 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và được bàn giao cho gia đình để làm thủ tục an táng.

Nhiều phương tiện, hạ tầng giao thông cũng như công trình dân dụng bị hư hại do mưa lũ. Ảnh: Đồng Văn Thưởng.

Nhiều phương tiện, hạ tầng giao thông cũng như công trình dân dụng bị hư hại do mưa lũ. Ảnh: Đồng Văn Thưởng.

Vào khoảng 2 giờ sáng, anh BĐT (sinh năm 1990) là công nhân tại công trường cầu Mo Linh 1 (Xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ) nghi bị lũ cuốn trôi, mất tích khi đang di chuyển thiết bị. Báo cáo của UBND xã Linh Sơn, đập phụ Cửa Làng trên địa bàn bị vỡ đã ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản hoa màu của 99 hộ dân với 70 ha cây trồng trên địa bàn bị ngập, gần 14.000 vật nuôi bị nước cuốn trôi.

Tại huyện Đồng Hỷ, nước lũ cũng khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt. Đặc biệt, tại xóm Hoàng Gia, xã Nam Hòa, nước lũ dâng cao cuốn trôi một đoạn đường liên xóm cùng hàng chục mét kênh mương kiên cố, khiến cho một phần xóm đang bị cô lập hoàn toàn. Đến 11 giờ ngày 31/5, nước lũ rút chậm, song tình trạng ngập lụt vẫn chưa hết.

Công tác thống kê thiệt hại đang được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tích cực triển khai.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất