| Hotline: 0983.970.780

ThaiBinh Seed đầu tư dự án nhà máy chế biến gạo chất lượng cao

Thứ Bảy 09/03/2024 , 20:58 (GMT+7)

Thông tin liên quan ThaiBinh Seed được đưa ra trong Hội nghị Công bố quy hoạch Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thái Bình, diễn ra mới đây.

Hội nghị Công bố quy hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Bình vừa diễn ra.

Hội nghị Công bố quy hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Bình vừa diễn ra.

Hội nghị Công bố quy hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Bình vừa diễn ra có sự góp mặt của ông Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu lãnh đạo Trung ương; lãnh đạo đại diện các bộ, ngành; đại biểu tỉnh Thái Bình; cùng lãnh đạo đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp là các nhà đầu tư đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Tại hội nghị, các ông Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Tiến Thành - Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh đã đại diện cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình lên đón nhận Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ.

Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định khát vọng vươn lên và tầm nhìn chiến lược, chỉ ra các nền tảng, động lực phát triển để tỉnh Thái Bình khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, vững vàng trên hành trình trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Hồng vào năm 2030.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị.

Tập đoàn ThaiBinh Seed tham dự Hội nghị với tư cách là nhà đầu tư của “Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gạo chất lượng cao và các sản phẩm nông nghiệp”. Dự án là một phần trong kế hoạch quy hoạch tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2030, có diện tích 9,5 ha với tổng vốn đầu tư 626 tỷ đồng. Nhà máy có công suất chế biến 50.000 tấn thóc mỗi năm, dự kiến khởi công quý III năm 2024 và hoàn thành trong năm 2028.

Trong chương trình Hội nghị, ông Trần Mạnh Báo, Tổng Giám đốc Tập đoàn ThaiBinh Seed đã lên nhận Quyết định chấp thuận chủ trương, giấy chứng nhận đăng ký và thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án. Đây vừa là định hướng mở rộng sản xuất, phát triển của Tập đoàn, cũng là sứ mệnh mà tỉnh đã giao phó cho Tập đoàn trong dịp đầu xuân, phát huy thế mạnh về nông nghiệp, lấy lúa gạo làm trọng điểm sản xuất, đưa Thái Bình trở thành tỉnh “sống bằng lúa gạo và làm giàu bằng lúa gạo”.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, TGĐ Tạp đoàn ThaiBinh Seed (giữa) nhận hoa chúc mừng các nhà đầu tư từ Lãnh đạo tỉnh Thái Bình trao.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, TGĐ Tạp đoàn ThaiBinh Seed (giữa) nhận hoa chúc mừng các nhà đầu tư từ Lãnh đạo tỉnh Thái Bình trao.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm