| Hotline: 0983.970.780

Thắng cảnh Bàu Trắng bị sạt lở gần 1.600m2, cần khắc phục khẩn cấp

Chủ Nhật 07/05/2023 , 14:51 (GMT+7)

Bình Thuận Huyện Bắc Bình kiến nghị tỉnh Bình Thuận mời các nhà khoa học khảo sát tìm nguyên nhân gây sạt lở cát tại thắng cảnh Bàu Trắng để có giải pháp khắc phục, bảo vệ.

Hiện trường thắng cảnh Bàu Trắng bị sạt lở đất. Ảnh: Kim Sơ.

Hiện trường thắng cảnh Bàu Trắng bị sạt lở đất. Ảnh: Kim Sơ.

Bàu Trắng là một địa điểm nổi tiếng ở tỉnh Bình Thuận nằm ở thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình. Nơi đây cách trung tâm TP. Phan Thiết khoảng 60 km về phía Đông Bắc.

Điểm nổi bậc của Bàu Trắng là 2 hồ nước gồm Bàu Ông, Bàu Bà với nguồn nước vô cùng dồi dào, trong mát dù nằm giữa một vùng quanh năm nắng gió, khô cằn. Đặc biệt Bàu Trắng được bao quanh bởi đồi cát trắng hoang sơ mang tên Trinh Nữ, kéo dài uyển chuyển như những dải lụa, trông rất tuyệt đẹp.

Tháng 9/2019, Bàu Trắng là thắng cảnh được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia và quần thể thắng cảnh này nằm trong Khu du lịch quốc gia Mũi Né (tỉnh Bình Thuận). Hàng năm điểm đến Bàu Trắng thu hút hàng trăm ngàn lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tuy nhiên, vào ngày 3/5 vừa qua, khu vực ven bờ Bàu Trắng đã xảy ra hiện tượng sạt lở đất cát. Theo UBND huyện Bắc Bình, khu vực sạt lở có chiều dài vòng cung khoảng 115m, chiều ngang chỗ rộng nhất 21m và chiều cao 4m, với tổng diện tích bị sạt lở khoảng 1.590m2.

Sau khi nhận được tin báo hiện tượng sạt lở đất ven bờ Bàu Trắng, ông Mai Văn Vụ, Chủ tịch UBND, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Bình, Ban Quản lý Điểm du lịch Bàu Trắng, UBND xã đã có mặt tại hiện trường.

Qua đó, Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu Ban Quản lý Điểm du lịch Bàu Trắng, UBND và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Hòa Thắng triển khai ngay việc cắm cọc, giăng dây, cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở để cá nhân, phương tiện không đến gần khu vực sạt lở; đồng thời yêu cầu Ban Quản lý Điểm du lịch Bàu Trắng thông tin các doanh nghiệp kinh doanh tại điểm du lịch Bàu Trắng không đưa khách du lịch đến gần khu vực sạt lở.

Lực lượng chức năng đã cắm cọc cảnh báo sạt lở tại Bàu Trắng. Ảnh: Kim Sơ.

Lực lượng chức năng đã cắm cọc cảnh báo sạt lở tại Bàu Trắng. Ảnh: Kim Sơ.

Đồng thời yêu cầu Đồn Biên phòng Hòa Thắng, UBND xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Công an xã Hòa Thắng tăng cường tuần tra yêu cầu cá nhân, phương tiện không đến gần khu vực sạt lở; tiếp tục theo dõi, cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lở ven bờ Bàu Trắng có khả năng xảy ra trong thời gian tới. Cũng như tăng cường kiểm tra, rà soát cập nhật các vùng, khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở và xây dựng phương án ứng phó; kịp thời báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện, để theo dõi, tổng hợp báo cáo cấp trên, để chỉ đạo xử lý, giải quyết.

Ông Phạm Gia Hiếu, quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch Bàu Trắng U&Me cho hay, đơn vị đã yêu cầu các nhân viên lái xe địa hình không đưa khách đến gần khu vực sạt lở. Mấy ngày qua theo quan sát cũng không có xe nào đi vào khu vực sạt lở đã rào chắn và cảnh báo.

Còn ông Lê Thanh Chung, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, cho biết, địa phương đã phối hợp với Đồn Biên phòng Hòa Thắng tăng cường tuần tra yêu cầu cá nhân, phương tiện không đến gần khu vực sạt lở. Cùng với đó địa phương cũng đã thông báo tuyên truyền với nhiều hình thức đến cho người dân biết để không chăn thả gia súc trong khu vực nguy hiểm.

Theo ông Lê Thanh Chung, trước đây tại ven bờ Bàu Trắng cũng từng xảy ra sạt lở song rất ít, còn lần này nhiều hơn

Về lâu dài, UBND huyện Bắc Bình kiến nghị UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Sở, ngành liên quan mời các nhà khoa học cùng địa phương khảo sát địa hình, địa chất, đánh giá, tìm nguyên nhân gây sạt lở cát để có giải pháp khắc phục, bảo vệ điểm du lịch Bàu Trắng.

Ngày 4/5, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản hỏa tốc gửi các sở, ngành, địa phương liên quan đến việc sạt lở ở ven bờ Bàu Trắng. Theo đó, UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Bắc Bình chủ trì, phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, NN-PTNT tổ chức khảo sát trực tiếp khu vực sạt lở, báo cáo cho tỉnh. Bên cạnh đó, sau khi khảo sát, các đơn vị liên quan có đánh giá tác động ảnh hưởng (sơ bộ) và đề xuất giải pháp xử lý tình trạng nêu trên trong ngày 7/5 để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Xem thêm
Đại tướng Tô Lâm, ông Trần Thanh Mẫn được giới thiệu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Trần Thanh Mẫn được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội.

Đông Nam bộ đủ nước cho vụ hè thu

Đông Nam bộ đã bắt đầu bước vào mùa mưa. Mực nước hiện tại ở các hồ chứa trong khu vực có khả năng đáp ứng đủ cho sản xuất vụ hè thu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.