| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Nhiều hộ bị cô lập, nông dân hối hả 'cứu' lúa

Thứ Sáu 30/09/2022 , 21:16 (GMT+7)

Nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị cô lập do nước dâng cao. Chính quyền và người nông dân đang tất bật “cứu” lúa, hoa màu ngập sâu trong nước.

Mưa lớn trên diện rộng ở Thanh Hóa mấy ngày qua nên xảy ra ngập úng lúa, hoa màu tại Thị xã Nghi Sơn, các huyện Nông Cống, Hà Trung... Hiện tại, bà con nông dân và chính quyền vùng lũ đang hối hả thu hoạch lúa để giảm thiểu thiệt hại xảy ra.

Tại thị xã Nghi Sơn, có 54 ha lúa chưa thu hoạch bị ngập sâu trong nước; 60ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng do mưa lớn, trong đó toàn bộ 40 khu nuôi trồng thủy sản nước tại bãi bồi ven Sông Bạng và 20 ao nuôi tôm thẻ chân trắng bị ngập hoàn toàn. Mưa lũ cũng khiến 500m tuyến mương thôn Tào Sơn, xã Thanh Thủy bị sạt lở...

Xã Phú Sơn (Nghi Sơn), do mực nước lòng hồ Yên Mỹ dâng cao (20,5m) khiến gần 100 ha đất bị ngập (trong đó có đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và đất ở của dân). Khoảng hơn 5ha lúa chưa thu hoạch bị ngập trong nước. Toàn xã có 13 hộ dân tại các xã Tây Sơn, Bắc Sơn bị cô lập do nước dâng cao. Tại các vị trí xung yếu có nguy cơ ngập lụt cao, địa phương đã huy động lực lượng di chuyển tài sản và sơ tán dân đến vị trí an toàn.

Tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, sau khi hồ Yên Mỹ xả lũ, cùng với nước sông Thị Long dâng cao khiến 2 thôn (Thôn Bòng có 230 hộ, hơn 900 nhân khẩu, thôn Kén có 179 hộ với hơn 700 nhân khẩu) có nguy cơ bị cô lập hoàn toàn nếu lượng mưa trong những ngày tới tiếp tục gia tăng. Đến thời điểm này, nước đã bắt đầu ngập vào nhà 18 hộ dân tại các thôn nói trên. Riêng tại thôn Kén, nước đã dâng cao khoảng 40cm ở tuyến đường độc đạo dẫn vào thôn.

Tình trạng ngập úng cũng đang diễn ra tại nhiều địa phương khác trong tỉnh, gây ảnh hưởng tới việc thu hoạch và sinh trưởng của hoa màu. Cụ thể:Tại huyện Hà Trung, vụ mùa, toàn huyện có 5,2 nghìn ha lúa và hoa màu, trong đó có hơn 4,4 nghìn ha trồng lúa. Hiện tại diện tích lúa chưa thu hoạch còn khoảng 30%. Trong đó có 20% lúa gieo sau đang trong giai đoạn chín sữa bị ngập khoảng 1/2 thân cây. Diện tích lúa có nguy cơ ngập sâu trong nước nếu tiếp tục mưa to.

Tại các khu vực có diện tích hoa màu ngập và có nguy cơ ngập sâu, huyện đã chỉ đạo xí nghiệp thủy nông, khơi thông nạo vét mương máng, khơi thông dòng chảy để tiểu nước. Huy động hàng chục máy bơm công suất lớn để bơm tiêu cứu lúa, hoa màu.

Huyện Bá Thước, gieo trồng khoảng 2.800 ha lúa vụ mùa, hiện nay đã thu hoạch khoảng 70%. Hiện nay, huyện đang chỉ đạo các địa phương thu hoạch lúa với phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Tại huyện Thạch Thành, có 81ha lúa bị ngập, hơn 50ha mía bị ngập.

Dưới đây là một số hình ảnh do mưa lũ gây ra tại Thanh Hóa ngày 30/9.

Diện tích hoa màu bị ngập úng tại huyện Hà Trung. Ảnh: Quốc Toản

Diện tích hoa màu bị ngập úng tại huyện Hà Trung. Ảnh: Quốc Toản

Nước lũ dâng cao, chạm mép cầu cầu Bắc Hà (xã Bắc Hà, huyện Hà Trung). Ảnh: Quốc Toản.

Nước lũ dâng cao, chạm mép cầu cầu Bắc Hà (xã Bắc Hà, huyện Hà Trung). Ảnh: Quốc Toản.

 
Người dân tại xã Tượng Sơn (Nông Cống) di chuyển tài sản, đồ đạc lên vị trí an toàn. Ảnh: Quốc Toản

Người dân tại xã Tượng Sơn (Nông Cống) di chuyển tài sản, đồ đạc lên vị trí an toàn. Ảnh: Quốc Toản

Nước bắt đầu ngập vào nhà tại nhà dân tại thôn Kén (Tượng Sơn). Ảnh: Quốc Toản.

Nước bắt đầu ngập vào nhà tại nhà dân tại thôn Kén (Tượng Sơn). Ảnh: Quốc Toản.

 
 
Tuyến đường độc đạo dẫn vào thôn Kén bị ngập. Ảnh: Quốc Toản.

Tuyến đường độc đạo dẫn vào thôn Kén bị ngập. Ảnh: Quốc Toản.

Lực lượng chức năng luôn sẵn sàng ứng cứu nếu xảy ra sự cố. Ảnh: Quốc Toản.

Lực lượng chức năng luôn sẵn sàng ứng cứu nếu xảy ra sự cố. Ảnh: Quốc Toản.

Tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành, lực lượng chức đang đưa dân đến nơi tránh trú an toàn. Ảnh CTV.

Tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành, lực lượng chức đang đưa dân đến nơi tránh trú an toàn. Ảnh CTV.

Xem thêm
Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chiều 2/5, Quốc hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Vương Đình Huệ.

Siết chặt khai thác nước ngầm, bảo vệ 'túi' nước ngọt ở ĐBSCL

Nước ngầm - nguồn nước ngọt dự trữ lớn cho ĐBSCL đang đứng trước nguy cơ bị nhiễm mặn. Giải pháp lâu dài kiểm soát, ngăn chặn khai thác nước ngầm cần được tính toán.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).